Tổng thống Mỹ thăm Đức

Ngày 18/6, ông Barack Obama đã đến Berlin trong chuyến thăm đầu tiên tới thủ đô của Đức trên cương vị Tổng thống Mỹ, với chương trình nghị sự bao gồm cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và một bài diễn văn quan trọng tại Cổng Brandenburg.

Rời Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G8 tại Anh, Tổng thống Obama lên đường đến thủ đô Berlin (Đức). Ảnh: Internet


Tổng thống Obama đến sân bay Tegel ở Berlin sau khi rời Bắc Ailen, nơi ông và bà Merkel tham dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G-8) với chủ đề thảo luận chính là tình trạng bạo lực ở Syri và nỗ lực thiết lập khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới của Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ.

Thủ tướng Merkel, nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của EU trong bối cảnh liên minh này vật lộn với khủng hoảng nợ, sẽ thảo luận về các triển vọng cho hiệp định thương mại tự do trên. Bà Merkel cũng đã cam kết tìm kiếm câu trả lời từ Tổng thống Obama về chương trình giám sát Internet bí mật của Mỹ.


T.N (Theo AFP)
Tổng thống Obama biến Berlin thành... 'pháo đài'
Tổng thống Obama biến Berlin thành... 'pháo đài'

Đúng 50 năm sau chuyến thăm lịch sử của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tới Berlin, đương kim Tổng thống Mỹ Barak Obama lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô của nước Đức với tư cách là tổng thống theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN