Putin - Obama bất đồng 'ra mặt' bên lề G8

Cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria đang là "đám mây đen" bao trùm Hội nghị thượng đỉnh G8 năm nay và gây ra nhiều bất đồng trong cách thức mà các bên muốn chấm dứt cuộc nội chiến này. Cuộc hội đàm giữa hai vị tổng thống Nga và Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Lough Erne (Bắc Ailen) cũng không phải là ngoại lệ.

 

Trong khi Mỹ cùng đồng minh vẫn tiếp tục gây sức ép yêu cầu Nga từ bỏ việc nước này ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Nga lại yêu cầu Mỹ không cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy. "Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", có thể thấy cuộc hội đàm giữa hai vị tổng thống đã thất bại ngay từ những cảm xúc chán nản mà họ thể hiện rõ rệt trên gương mặt.


 

Hai vị tổng thống đã có màn khởi đầu thân mật, nồng ấm.


Song bầu không khí chủ đạo sau đó là sự căng thẳng, bất đồng quan điểm.


Cả Mỹ và Nga đều bảo lưu chính kiến của mình về vấn đề Syria.


Rõ ràng, không ai muốn nghe ai trong trường hợp này.


Trăn trở và thất vọng.


Cuộc họp song phương kết thúc với vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt Tổng thống Nga Putin và sự không hài lòng của Tổng thống Mỹ Obama.


Cả hai vị tổng thống cùng rời phòng họp với ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu.



A.M (Chùm ảnh AP, AFP/TTXVN)
Nga, Mỹ bất đồng về Syria
Nga, Mỹ bất đồng về Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này và Mỹ vẫn bất đồng về cách thức chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, song đều mong muốn ngăn chặn tình trạng đổ máu cũng như đưa các bên tham chiến ngồi vào bàn đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN