Nga, Mỹ bất đồng về Syria

Ngày 17/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này và Mỹ vẫn bất đồng về cách thức chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, song đều mong muốn ngăn chặn tình trạng đổ máu cũng như đưa các bên tham chiến ngồi vào bàn đàm phán.


Tổng thống Obama (trái) gặp Tổng thống Putin bên lề hội nghị G8. Ảnh: Internet


Phát biểu sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-8), Tổng thống Putin nói: "Lập trường của chúng tôi không hoàn toàn giống nhau, song có chung mục tiêu nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực, ngăn số lượng nạn nhân gia tăng ở Syria, giải quyết các vấn đề bằng các biện pháp hòa bình, trong đó gồm cả các cuộc đàm phán Geneva".

 

Về phần mình, Tổng thống Obama thừa nhận hai bên "có những quan điểm khác biệt", song cùng quan tâm đến việc giảm bớt tình trạng đẫm máu ở Syria.

 

Theo thông cáo chung, hai tổng thống sẽ tiến hành các cuộc đàm phán song phương ở thủ đô Moscow vào ngày 3-4/9 tới, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển và mới nổi (G-20) tại thành phố St Petersburg vào ngày 5-6/9.



T.N (Theo AFP/Reuters)

Mỹ, NATO không định lập vùng cấm bay ở Syria
Mỹ, NATO không định lập vùng cấm bay ở Syria

Ngày 17/6, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Ivo Daalder cho biết, Mỹ sẽ không yêu cầu NATO hậu thuẫn việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria, và vấn đề này hiện không nằm trong chương trình nghị sự của NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN