Tổng thống Mỹ sẽ thăm Argentina trong năm 2016

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm Argentina trong năm nay và gặp người đồng cấp nước chủ nhà Mauricio Macri để trao đổi nhiều vấn đề song phương.

Ngày 4/1, tờ "Clarin" của Argentina đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm Argentina trong năm nay và gặp người đồng cấp nước chủ nhà Mauricio Macri, trong bối cảnh quan hệ song phương dự báo sẽ được cải thiện trong thời gian tới sau khi ông Macri nhậm chức hôm 10/12/2015.

Theo báo trên, Cố vấn Tổng thống Mỹ, ông Benjamin Rhodes, đã chính thức xác nhận thông tin này. Dự kiến, ngày 21/1 tới, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Macri sẽ có buổi làm việc với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đó, trong cuộc điện đàm chúc mừng ông Macri nhậm chức, ông Obama bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo này nhằm trao đổi biện pháp tăng cường cuộc chiến chống khủng bố, ma túy và mở rộng hoạt động đầu tư, trao đổi thương mại giữa hai nước.

Quan hệ giữa Mỹ và Argentina không được tốt đẹp trong suốt 2 nhiệm kỳ của người tiền nhiệm ông Macri, bà Cristina Fernandez. Tổng thống Obama chưa từng thực hiện chuyến thăm nào tới Argentina, nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh, trong 7 năm tại nhiệm của ông.
TTXVN/Tin Tức
Mỹ đề nghị Honduras dẫn độ cựu Phó Tổng thống
Mỹ đề nghị Honduras dẫn độ cựu Phó Tổng thống

Chính phủ Honduras ngày 2/1 thông báo nước này đã nhận được đề nghị từ phía Mỹ đòi dẫn độ cựu Phó Tổng thống Jaime Rosenthal (80 tuổi), người bị cáo buộc rửa tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN