Mỹ đề nghị Honduras dẫn độ cựu Phó Tổng thống

Chính phủ Honduras ngày 2/1 thông báo nước này đã nhận được đề nghị từ phía Mỹ đòi dẫn độ cựu Phó Tổng thống Jaime Rosenthal (80 tuổi), người bị cáo buộc rửa tiền.

Ông Jaime Rosenthal. Ảnh: AP

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Honduras Arturo Corrales cho hay đề nghị trên sẽ được chuyển lên Tòa án Tối cao Honduras vào ngày 5/1 để đưa ra phán quyết cuối cùng. Ngoại trưởng Corrales đã miêu tả đề nghị dẫn độ ông Rosenthal sang Mỹ là “tin xấu cho quốc gia Trung Mỹ này”.

Hồi tháng 10/2015, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt ông Rosenthal cùng con trai là Yani Rosenthal và cháu trai là Yankel Rosenthal vào diện chế tài theo Đạo luật Kingpin – cấm các công dân Mỹ giao dịch với các đối tượng này, đồng thời cho phép nhà chức trách phong tỏa tài sản của họ ở Mỹ.

Các công tố viên Mỹ đã cáo buộc 3 người nêu trên rửa tiền cho những kẻ buôn lâu ma túy Trung Mỹ, điều mà các thành viên nhà Rosenthal luôn bác bỏ.


Ông Jaime Rosenthal từng là Phó Tổng thống Honduras từ năm 1986 đến 1989. Ông này cũng được coi là một ông trùm trong lĩnh vực ngân hàng ở quốc gia Trung Mỹ này.

TTXVN/Tin Tức
Một quan chức FIFA chấp nhận bị dẫn độ sang Mỹ
Một quan chức FIFA chấp nhận bị dẫn độ sang Mỹ

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Thế giới bị bắt tại Zurich (Thụy Sĩ) trong một cuộc điều tra tham nhũng đã đồng ý để dẫn độ sang Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN