Người 'hớt lẻo' có bị dẫn độ về Mỹ?

Edward Snowden, người tiết lộ chương trình theo dõi người dùng Internet của Mỹ, sang Hong Kong đã mang tới khảo nghiệm mới cho quan hệ Trung-Mỹ.

Nhằm bảo vệ quyền riêng tư, tự do internet và các quyền tự do cơ bản của những người trên thế giới, cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden quyết định tiết lộ về chương trình PRISM theo dõi người dùng Internet của Mỹ.

Người “hớt lẻo” Snowden được cho là đang ở Hong Kong. Ảnh: Internet.


Giới truyền thông đã đăng tải tiết lộ của Snowden ngay trước thềm cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama mà tại đó, vấn đề an ninh mạng đã được nêu ra, khiến phía Mỹ cảm thấy bối rối.


Nhìn nhận Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong của Trung Quốc như một “thiên đường của tự do ngôn luận”, Snowden đã đến đây để trú ẩn. Tuy nhiên, có thể Snowden đã tính toán sai.

Giữa Trung Quốc và Mỹ không có hiệp ước dẫn độ, nhưng căn cứ theo chính sách “một nước hai chế độ”, một hiệp ước dẫn độ giữa Mỹ và Hong Kong đã được ký kết và vẫn có hiệu lực.

Cựu Cục trưởng Bảo an Hong Kong Điệp Lưu Thục Nghi cho rằng, Mỹ có quyền yêu cầu cơ quan chức năng Đặc khu giúp đỡ bắt Snowden, do đó, nếu muốn bảo vệ bản thân, cách tốt nhất là Snowden nên rời Hong Kong.

Tuy nhiên, theo Ủy viên Hội đồng Lập pháp, đại luật sư Thang Gia Hoa, dù Mỹ và Hong Kong có hiệp ước dẫn độ, nhưng hiệp ước này không bao gồm việc dẫn độ người phạm tội về chính trị và Hong Kong cũng chưa từng có tiền lệ như vậy. Cho nên, nếu Snowden chưa được xác định tội danh, hiệp ước dẫn độ chưa chắc đã có hiệu lực đối với trường hợp này.

Về phía Trung Quốc, tạp chí The Atlantic dẫn lời giới quan sát cho rằng trong sự kiện Snowden, Bắc Kinh đang đứng giữa hai lựa chọn: hoặc là trả Snowden cho Mỹ để không làm xấu thêm quan hệ giữa hai bên hoặc là giữ Snowden lại nhằm khai thác thông tin và làm con bài ngã giá với Washington.

Theo Thời báo Tài chính của Anh, cơ quan tình báo của Trung Quốc có thể cũng muốn gặp Snowden, nhưng Bắc Kinh lại không muốn bị nhìn nhận là đã khích lệ hành động tiết lộ bí mật quốc gia tương tự như Snowden đã làm.


Kỳ Đồng
Tình báo Mỹ muốn ‘khử’ người ‘hớt lẻo’ và phóng viên?
Tình báo Mỹ muốn ‘khử’ người ‘hớt lẻo’ và phóng viên?

Trong một cuộc tán chuyện về Edward Snowden, người tiết lộ chương trình giám sát Internet bí mật của Mỹ, và Glenn Greenwald, phóng viên viết về vụ việc nói trên của tờ The Guardian, các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng hai người nói trên nên “biến mất”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN