Tổng thống Mỹ ký ban hành luật ngân sách hai năm

Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành dự luật ngân sách hai năm, đến năm 2017, vốn được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tuần trước, qua đó loại bỏ nguy cơ chính phủ nước này mất khả năng thanh toán nợ.


Tổng thống Barack Obama ký một dự luật tại phòng Bầu dục ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong lễ ký tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Obama cũng lưu ý rằng các nghị sĩ sẽ vẫn cần phải thông qua các dự luật chi tiêu, song cho biết ông tin rằng họ có thể làm điều này đúng thời điểm.

Cũng theo Tổng thống Obama, luật trên sẽ khiến Mỹ không phải đối mặt với những mối đe dọa về việc chính phủ phải đóng cửa vào phút chót.

Trước đó, ngày 30/10, Thượng viện Mỹ, với tỷ lệ 64 phiếu ủng hộ và 35 phiếu chống, đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách hai năm.


Luật ngân sách này bổ sung 50 tỷ USD cho tài khóa 2016 và 30 tỷ USD cho tài khóa 2017 đồng thời các khoản ngân sách này sẽ được chia đều cho các chương trình chi tiêu quân sự và chi tiêu trong nước.

TTXVN/Tin Tức
Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách 2 năm
Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách 2 năm

Trọng tâm của thỏa thuận ngân sách này là việc nâng trần ngân sách liên bang, theo đó chi tiêu ngân sách được phân bổ thêm 80 tỷ USD trong hơn hai năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN