Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mở rộng gói hỗ trợ thất nghiệp

Ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ký sắc lệnh hành pháp mở rộng gói hỗ trợ thất nghiệp cho người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ phỏng vấn xin việc bên ngoài một công ty ở Arlington, bang Virginia (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong sắc lệnh này, mỗi người dân Mỹ thất nghiệp sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ 400 USD/tuần.Trả lời phóng viên báo chí trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết đây là một trong một loạt sắc lệnh hỗ trợ nhằm hạn chế tác động của đại dịch COVID-19, trong đó có sắc lệnh hỗ trợ khoản nợ của sinh viên, tạm ngừng thu thuế thuế tiền lương, hỗ trợ người dân không bị tịch thu tài sản.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump khẳng định: “Đây là số tiền mà người dân cần. Đây cũng là số tiền họ muốn. Số tiền này là sự khích lệ để mọi người quay trở lại làm việc. Chúng ta sẽ cứu lấy các công việc cho người dân Mỹ và mang lại niềm tin cho người lao động”.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cam kết nếu ông tái đắc cử ông sẽ cắt giảm lâu dài thuế tiền lương.
Quyết định ký một loạt các sắc lệnh được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Nhà Trắng và đảng Dân chủ không đạt được thỏa thuận đối với gói hỗ trợ mới.

Đặng Huyền (TTXVN)
Thêm 1,19 triệu lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp
Thêm 1,19 triệu lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp

Trong tuần kết thúc vào ngày 1/8, nền kinh tế Mỹ ghi nhận thêm 1,19 triệu lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN