Tỷ lệ thất nghiệp tại Thụy Điển ở mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ

Cơ quan thống kê của Thụy Điển ngày 23/7 cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 6 là gần 10%, mức cao nhất kể từ năm 1998, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 28/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỷ lệ thất nghiệp ở những người từ 16- 64 tuổi là 9,4%, vượt qua mức 9% từng ghi nhận hồi đầu năm 2010 sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cụ thể số người thất nghiệp trong tháng 6 ở Thụy Điển là 557.000 người, tăng 150.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Giới trẻ bị tác động mạnh nhất, với tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi 16-24 là 28%, mức cao nhất kể từ năm 1993. Khoảng 173.000 người dưới 25 tuổi đã đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp, tăng 50.000 người so với trước khi bùng phát dịch.

Đáng chú ý là mức độ gia tăng này rất nhanh. Nếu như tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 7,2% thì tháng 5, con số này đã tăng lên 8,6%. Theo một chuyên gia thống kê tại cơ quan trên, sự tăng mạnh này chủ yếu do những người ký hợp đồng làm việc tạm thời hoặc không được gia hạn hợp đồng. Mức thất nghiệp cao nhất ở nước này đã được ghi nhận từ tháng 6/1977, khi con số này lên tới 11,7 % sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà Thụy Điển phải đối mặt.

Tại nước láng giềng Đan Mạch, nơi đã áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt hơn, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 cũng tăng lên mức cao nhất từ năm 2012, ở mức 5,6% so với 3,7% trong tháng 2. Tại Na Uy, tỷ lệ thất nghiệp là 4,9% trong tháng 6, tăng so với 3,8% trong tháng 2. Các nền kinh tế Bắc Âu dự báo sẽ phải đối mặt với suy thoái sâu. GDP của Thụy Điển sẽ suy giảm 6% trong năm nay, trong khi Na Uy dự báo suy giảm 3,5% và Đan Mạch là âm 4,1%.

Tại Brazil, thăm dò các hộ gia đình qua điện thoại của cơ quan thống kê IBGE cho thấy số người có việc làm trong tháng 6 đã giảm 1 triệu, dù nền kinh tế đã hoạt động trở lại. Theo kết quả thăm dò, 83,4 triệu người Brazil đang có việc làm trong tháng 6, giảm 1,1% so với mức 84,4 triệu người trong tháng 5. Tính trên tổng số 170,1 triệu người đang ở độ tuổi lao động, con số trên đồng nghĩa với 49% người ở độ tuổi lao động có việc làm, giảm so với 49,7% trong tháng 5. Tháng 5 là tháng đầu tiên nước này ghi nhận dưới một nửa số người ở độ tuổi lao động có việc làm. Trong khi đó, số người ở độ tuổi lao động nhưng không có việc làm tăng 16,6%, lên mức 11,8 triệu người trong tháng 6. Nói cách khác, tỷ lệ thất nghiệp là 12,4%, cao hơn mức 10,7% trong tháng 5.

Số thống kê chính thức tỷ lệ thất nghiệp trong quý II sẽ được công bố vào tuần tới.      

Bích Liên (TTXVN)
Thụy Điển thành lập ủy ban đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19
Thụy Điển thành lập ủy ban đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19

Chính phủ Thụy Điển ngày 30/6 cho biết nước này đã thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm đánh giá sự ứng phó trong nước đối với dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN