Tổng thống đắc cử Philippines gặp Đại sứ Trung Quốc

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte đã hội đàm với Đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa sau khi ông Duterte tuyên bố sẽ tổ chức đàm phán song phương với Bắc Kinh về tranh chấp ở Biển Đông.

Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi tuyên bố đắc cử Tổng thống, tại thành phố Davao, đảo Mindanao, miền nam Philippines ngày 16/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo THX, phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp ông Duterte chiều 16/5, ông Triệu cho hay Trung Quốc hy vọng sẽ làm việc với Chính phủ Philippines để “giải quyết thỏa đáng những bất đồng, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác có lợi cho nhau, nhằm đưa quan hệ song phương tiến về phía trước”.

Theo Đại sứ Triệu, Trung Quốc và Philippines là hai quốc gia láng giềng hữu nghị và Bắc Kinh mong muốn hợp tác với tân chính phủ Philippines để tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai nước. Ông Triệu còn cho hay Tổng thống đắc cử Duterte đã bày tỏ sẵn sàng cải thiện và phát triển quan hệ giữa Trung Quốc với Philippines, củng cố hợp tác song phương nhằm có lợi cho nhân dân 2 nước.

Trong nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống Benigno Aquino, quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines xấu đi do vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức
Đảng Cộng sản Philippines có ghế trong nội các mới
Đảng Cộng sản Philippines có ghế trong nội các mới

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ dành một số vị trí nội các cho các thành viên Đảng Cộng sản Philippines (CPP).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN