Đảng Cộng sản Philippines có ghế trong nội các mới

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ dành một số vị trí nội các cho các thành viên Đảng Cộng sản Philippines (CPP).

Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Davao. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí trên truyền hình từ thành phố Davao ngày 16/5, ông Duterte cho biết sẽ đề nghị lực lượng cánh tả đứng đầu một số bộ như Bộ Cải cách ruộng đất, Bộ Môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên, Bộ Lao động và việc làm hoặc Bộ Phúc lợi xã hội và phát triển.

Trong thời gian vận động tranh cử tổng thống, ông Duterte đã giữ liên lạc chặt chẽ với người sáng lập và là Chủ tịch CPP Jose Ma. Sison - người đang sống lưu vong tại Hà Lan. Ông cũng dự định nối lại tiến trình hòa bình với CPP. Các cuộc đàm phán hòa bình chính thức với CPP - Quân đội Nhân dân mới - Mặt trận Dân chủ quốc gia bị đình trệ từ năm 2011 dưới thời của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino.

TTXVN/Tin Tức
"Donald Trump Philippines" muốn thân với Trung Quốc
"Donald Trump Philippines" muốn thân với Trung Quốc

Tổng thống đắc cử tại Philippines Rodrigo Duterte đã có cuộc họp báo đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5 vừa qua. Trả lời về chính sách đối ngoại, ông bày tỏ mong muốn quan hệ thân thiện hơn với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN