Tổng thống CH Trung Phi ban bố lệnh ngừng bắn đơn phương

Tổng thống Cộng hòa (CH) Trung Phi, ông Faustin-Archange Touadera ngày 15/10 ban bố “lệnh ngừng bắn đơn phương” trong cuộc xung đột giữa chính phủ với các nhóm phiến quân.

Chú thích ảnh
 Binh sĩ CH Trung Phi được triển khai tại khu vực Obo, CH Trung Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên sóng phát thanh quốc gia, Tổng thống Touadera nói: “Tôi xin thông báo với quý vị về sự chấm dứt các chiến dịch quân sự và tất cả các hành động vũ trang trên cả nước bắt đầu hôm nay, 15/10, vào lúc nửa đêm’. Theo ông, "lệnh ngừng bắn tức thì và đơn phương này là thể hiện ý định kiên quyết của tôi nhằm ưu tiên con đường đối thoại" sau 8 năm xung đột tại CH Trung Phi.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, CH Trung Phi là nước kém phát triển thứ hai trên thế giới và nguyên nhân là do cuộc nội chiến tàn khốc khởi phát từ năm 2013.

Ba năm qua, CH Trung Phi đã chứng kiến cường độ xung đột giảm xuống nhưng các nhóm khủng bố tiếp tục thống trị các vùng rộng lớn của đất nước và trốn tránh sự quản lý của cơ quan chức năng.

Đỗ Tuấn Anh (TTXVN)
Bạo lực tại CH Trung Phi khiến 13 người thiệt mạng
Bạo lực tại CH Trung Phi khiến 13 người thiệt mạng

Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) ngày 22/7 cho biết đã có 13 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực tại phía Bắc thủ đô Bangui.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN