Tổng thống Biden nói về khả năng mở cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nhưng phải kèm những điều kiện phù hợp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham dự cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Washington, DC, Mỹ, ngày 21/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng hôm 21/5, ông Biden cho biết ông và đồng cấp người Hàn Quốc đều cho rằng cần phải thúc đẩy nỗ lực đưa Triều Tiên quay lại đối thoại về phi hạt nhân hóa. Ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng việc đưa Bình Nhưỡng tới ngưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân là việc làm không đơn giản, bởi nhiều đời Tổng thống Mỹ đã thất bại trong mục tiêu này. 

Ông Biden bày tỏ quan điểm sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un, nhưng với các điều kiện phù hợp. Đó là việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra một cam kết khẳng định “ý định đàm phán về kho vũ khí hạt nhân” của Bình Nhưỡng; kế đến là phải có các cuộc đàm phán, tiếp xúc giữa giới cố vấn Nhà Trắng với các đồng cấp người Triều Tiên, nhằm tạo nền tảng cho cuộc gặp thượng đỉnh. 

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi kết thúc đàm phán, Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc đều sẵn sàng can dự bằng biện pháp ngoại giao với Triều Tiên để thực hiện các bước đi thực tế nhằm giảm thiểu căng thẳng hướng tới mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 

Về phần mình, Tổng thống Moon Jae-in cũng cam kết Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ để phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và mở ra một kỷ nguyên mới về các vấn đề toàn cầu như đẩy lùi đại dịch COVID-19 và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Fox News)
Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên
Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên

Ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bổ nhiệm ông Sung Kim, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp có chuyên môn về chính sách Triều Tiên, làm đặc phái viên về Triều Tiên khi chính quyền của ông tìm cách thúc đẩy quan hệ ngoại giao với quốc gia Đông Bắc Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN