Video Tổng thống Biden tự lái xe điện mới của Ford

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tự lái để trải nghiệm chiếc xe điện mới của hãng Ford trên bãi tập.

Chú thích ảnh
Tổng thống Biden lái chiếc xe điện mới của Ford. Ảnh: ABC News

Tờ USA Today (Mỹ) cho biết ngày 18/5, Tổng thống Biden đã đến thăm một cơ sở thử nghiệm của tập đoàn Ford tại Dearborn, Michigan. Nhà lãnh đạo Mỹ đã trực tiếp cầm vô lăng của chiếc xe điện F-150 Lightning.

Khi ngồi ghế lái, Tổng thống Biden đã gặp gỡ các phóng viên. Một phóng viên đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ có trả lời phỏng vấn nhanh về Israel. Ông Biden đáp lại: “Trừ khi bạn đứng trước chiếc xe và tôi nhấn chân ga”. Các phóng viên đã cười lớn trước câu nói đùa của ngài Tổng thống. Sau đó ông Biden nhấn mạnh: “Tôi chỉ đùa thôi”.

Dưới đây là video Tổng thống Biden điều khiển chiếc F-150 Lightning (nguồn: CNN):

Tổng thống Biden đã phát biểu tại nhà máy của Ford, kêu gọi thay đổi trong lĩnh vực xe ô tô điện qua Kế hoạch Việc làm Mỹ của ông. Kế hoạch 2,3 nghìn tỷ USD này dành riêng 174 tỷ USD cho lĩnh vực xe ô tô điện. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi xe điện là tương lai của công nghiệp xe hơi và ông đánh giá đầu tư là cần thiết để đuổi kịp Trung Quốc về sản xuất và doanh số.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cảnh sát Trung Quốc bị chỉ trích gay gắt vì xịt hơi cay vào mặt cụ ông
Cảnh sát Trung Quốc bị chỉ trích gay gắt vì xịt hơi cay vào mặt cụ ông

Một nhân viên cảnh sát ở tỉnh Hàng Châu (Trung Quốc) đã bị đình chỉ vì dùng bình xịt hơi cay vào một cụ ông. Trước đó, cụ ông này đã cố gắng hòa giải cuộc tranh cãi giữa cảnh sát này và hai người đi xe máy vi phạm luật giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN