Tổng thống Biden không muốn bất đồng công khai với Israel vì Iran

Không giống với chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, đội ngũ của Tổng thống Joe Biden không có ý định tạo ra bất kỳ mâu thuẫn công khai nào với Israel, đặc biệt là liên quan đến vấn đề Iran.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quen biết nhau gần 40 năm. Ảnh: AP 

Dẫn một tuyên bố ngày 10/3 của phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran Rob Malley, chính quyền Tổng thống Biden đã có các cuộc đàm phán mở rộng với quan chức Israel và cam kết sẽ “tham vấn và minh bạch” đối với Tel Aviv.

Ngày 11/3, vòng đàm phán đầu tiên về Iran sẽ được tổ chức thông qua hình thức hội nghị video giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và người đồng cấp Israel Meir Ben-Shabbat. Quan chức Israel có kế hoạch trình bày các thông tin tình báo về chương trình hạt nhân của Tehran và xem quan điểm của Mỹ với Israel có tương đồng hay không trong cuộc họp đầu tiên này.

“Không phải lúc nào chúng tôi cũng thống nhất cùng quan điểm, nhưng các cuộc đàm phán luôn cởi mở và mang tình thần xây dựng. Chúng tôi sẽ không để những bất đồng về quan điểm như năm 2015-2016 tái hiện vào thời điểm này”, ông Malley ám chỉ tới khoảng thời gian quan hệ giữa Washington và Tel Aviv có phần căng thẳng khi cựu Tổng thống Obama ký thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện chung 2015 (JCPOA) về hạt nhân Iran. Lúc đó, Tel Aviv đã kịch liệt phản đối về động thái này và gọi đó là “sai lầm lịch sử”.

“Đây là một thỏa thuận rất tệ. Tốt hơn là không nên có nó”,  Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Quốc hội vào năm 2015.

Tel Aviv liên tục bày tỏ lo ngại Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp việc nước Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố họ luôn tuân thủ cam kết thỏa thuận hạt nhân và chương trình hạt nhân của họ là nhằm mục đích hòa bình, ngay cả sau khi người kế nhiệm của ông Obama là cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018.

Hiện chính quyền Tổng thống Biden bày tỏ ý định hồi sinh thỏa thuận hạt nhân, kêu gọi Tehran quay trở lại các cam kết theo quy định. Tuy nhiên, hai nước vẫn đang chờ những bước nhượng bộ đầu tiên từ đối phương.

Tuần trước, trong một cuộc họp với các đại sứ Israel ở nước ngoài, Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi cho biết giữa Washington và Tel Aviv đã đạt được thống nhất chung về cái gọi là "chính sách không gây bất ngờ". Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ thông báo cho Israel trước khi thực hiện một động tháiliên quan đến Iran.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nhóm nghị sỹ Mỹ kêu gọi thực hiện cách tiếp cận toàn diện đối với Iran
Nhóm nghị sỹ Mỹ kêu gọi thực hiện cách tiếp cận toàn diện đối với Iran

Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden đảm bảo rằng nếu nối lại đàm phán với Iran cần giải quyết cả các nội dung khác ngoài chương trình hạt nhân của nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN