Tổng thống Belarus chỉ trích NATO đẩy thế giới đến bên bờ xung đột lớn

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết chính sách của phương Tây đang đưa thế giới đến gần bờ vực của một cuộc chiến lớn, bất phân thắng bại.

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh: TASS

“Thật không may, chính sách của phương Tây đang đưa thế giới đến gần vực thẳm của một cuộc chiến lớn và sẽ không có người chiến thắng”, hãng thông tấn quốc gia BelTA dẫn lời ông Lukashenko nói trong sự kiện hôm 12/7.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng cáo buộc Mỹ đang đứng sau thúc đẩy các thành viên NATO làm suy yếu sức mạnh và an ninh của các quốc gia như Belarus và Nga. Ông lưu ý những sự kiện đang diễn ra hiện nay xung quanh Belarus và Nga đòi hỏi cần cẩn trọng và theo dõi kỹ lưỡng.

Ông Lukashenko cho rằng các nước phương Tây đang phá hủy hệ thống an ninh toàn cầu một cách có kế hoạch và thậm chí đi ngược lại lợi ích quốc gia và mong muốn của cộng đồng. Tổng thống Belarus cũng các buộc NATO đang tiến hành hoạt động do thám trên không và trên bộ, tăng cường hậu cần quân sự, tái triển khai trang thiết bị và nguồn cung từ các khu vực khác, tăng ngân sách quân sự dưới chiêu bài củng cố quốc phòng của châu Âu. Hơn nữa, các cuộc tập trận phòng thủ khác nhau của các thành viên NATO đang tạo thành “quả đấm thép”.

Cùng ngày, hãng thông tấn BelTA đưa tin Tổng thống Belarus cũng cáo buộc phương Tây đang lên kế hoạch tấn công Nga. Ông Lukashenko nói: “Các mưu đồ chiến lược cho cuộc tấn công chống lại Nga đang được lên kế hoạch. Tổng thống Nga và tôi đã thảo luận chi tiết về vấn đề này vào hôm qua. Và hướng tấn công chính là qua Ukraine và Belarus. Lịch sử đang lặp lại”.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng thảo luận về các động thái gần đây của hai quốc gia trung lập Bắc Âu - Thụy Điển và Phần Lan - đột nhiên muốn khẩn trương gia nhập NATO. Ông ám chỉ rằng NATO đang cố gắng tăng cường sức mạnh của khối.

“Thụy Điển và Phần Lan trung lập bất ngờ bày tỏ mong muốn khẩn trương gia nhập NATO. Khối này cũng sẵn sàng kết nạp họ vào liên minh một cách nhanh chóng, trái với các quy định của khối. Hãy nhớ rằng, vấn đề này thậm chí chưa được thông qua ý kiến của người dân các nước này. Tại hội nghị thượng đỉnh gần đây, NATO đã đưa ra ý định tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của mình ở châu Âu”, Tổng thống chỉ ra.

Belarus không chính thức tham gia vào cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine nhưng vẫn là một trong những đồng minh quan trọng của Nga, cung cấp hỗ trợ hậu cần cho Moskva. Tổng thống Lukashenko từng nhấn mạnh rằng ông không muốn can dự vào Ukraine và sẽ không làm như vậy trừ khi bị buộc phải hành động.

Hải Vân/Báo Tin tức
Belarus nộp đơn xin gia nhập SCO
Belarus nộp đơn xin gia nhập SCO

Quyền Ngoại trưởng Uzbekistan Vladimir Norov ngày 11/7 cho biết Belarus đã gửi đơn xin gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tới các nước thành viên và quá trình gia nhập có thể bắt đầu tại một hội nghị thượng đỉnh sắp tới của tổ chức này ở Samarkand (Uzbekistan). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN