Nhật Bản trừng phạt thêm 90 cá nhân, tổ chức của Nga và Belarus

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 5/7 thông báo Chính phủ nước này đã bổ sung 90 cá nhân và tổ chức của Nga và Belarus vào danh sách trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. 

Chú thích ảnh
Trụ sở một ngân hàng tại Saint-Petersburg, Nga. Ảnh minh họa. AFP/TTXVN

Cụ thể, gói trừng phạt mới bao gồm việc phong tỏa tài sản của những người liên quan trực tiếp đến "tình hình bất ổn ở miền Đông Ukraine". Ngoài ra, Nhật Bản còn công bố lệnh cấm xuất khẩu sang nước này đối với 65 tổ chức của Nga và 25 tổ chức của Belarus, đồng thời áp đặt lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, từ ngày 5/9, việc cung cấp một số dịch vụ cho khách hàng Nga cũng bị cấm, trong đó có dịch vụ ủy thác, dịch vụ kế toán/kiểm toán và dịch vụ tư vấn quản lý.

Trong một diến biến khác, Belarus ngày 5/7 cho biết đã phong tỏa cổ phần nước ngoài tại 190 công ty của nước này, gồm EPAM Systems và Lukoil Belarus, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây. 

Một sắc lệnh công bố trên trang thông tin chính thức của Quốc hội cho biết các cổ đông từ các nước có hành động không thân thiện với các thực thể hợp pháp hoặc cá nhân của Belarus sẽ bị cấm ra quyết định đối với cổ phần của mình" trong các công ty của Belarus.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga, Venezuela mở rộng hợp tác dầu mỏ, ứng phó lệnh trừng phạt của phương Tây
Nga, Venezuela mở rộng hợp tác dầu mỏ, ứng phó lệnh trừng phạt của phương Tây

Nga và Venezuela đã mở rộng đáng kể quan hệ kinh tế, chính trị và quốc phòng trong hai thập kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN