Tòa án Hình sự quốc tế ở La Haye (Hà Lan) bị tấn công mạng

Ngày 19/9, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) tại La Haye của Hà Lan thông báo tổ chức này là nạn nhân của vụ tấn công mạng vào tuần trước.

Theo thông báo, cuối tuần qua, các cơ quan thuộc ICC đã phát hiện những hoạt động bất thường ảnh hưởng tới các hệ thống thông tin của tổ chức này. Hàng loạt biện pháp đã được triển khai ngay lập tức để ứng phó và giảm thiểu tác động của sự cố an ninh mạng. 

Bên cạnh đó, ICC xác nhận với sự hỗ trợ của chính quyền Hà Lan, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra, đồng thời triển khai các biện pháp an ninh bổ sung. 

Nội dung thông báo cũng nhấn mạnh: “Trong khi tiếp tục phân tích và giảm thiểu tác động của vụ việc, Tòa án ưu tiên đảm bảo các công việc chính vẫn được duy trì thông suốt. Trong tương lai, Tòa án sẽ tăng cường khuôn khổ an ninh mạng, bao gồm cả chính sách đẩy nhanh tiến độ sử dụng công nghệ điện toán đám mây”.

Tuy nhiên, thông báo của ICC không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, các tài liệu có thể bị đánh cắp hoặc đối tượng tình nghi đứng sau cuộc tấn công mạng này.

Minh Tâm (TTXVN)
Một nửa số công ty lớn ở Thụy Sĩ bị tấn công mạng
Một nửa số công ty lớn ở Thụy Sĩ bị tấn công mạng

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn kết quả nghiên cứu công bố ngày 4/9 do tổ chức SwissVR Monitor phối hợp cùng công ty Deloitte thực hiện cho thấy gần một nửa số công ty lớn ở Thụy Sĩ đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng, trong đó thường gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN