Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha: Luật trưng cầu ý dân của Catalonia vô giá trị

Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha ngày 17/10 tuyên bố luật trưng cầu ý dân được chính quyền Catalonia thông qua ngày 6/9 nhằm tiến hành một cuộc bỏ phiếu về nền độc lập là vô giá trị.

Thủ hiến Catalunya Carles Puigdemont (trái) và người phát ngôn của chính quyền Catalunya Jordi Turull tới dự cuộc họp ở Barcelona ngày 10/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay từ đầu, tòa án đã đình chỉ luật trưng cầu trên khi nghiên cứu về tính hợp pháp của luật này, song chính quyền Catalonia vẫn xúc tiến cuộc trưng cầu gây tranh cãi.

Cũng trong ngày 17/10, người phát ngôn của chính quyền Catalonia, Jordi Turull, cho biết chính quyền khu tự trị này không có ý định từ bỏ mục tiêu ly khai, và câu trả lời cho phía chính quyền trung ương vào ngày 19/10 tới về việc liệu có tuyên bố độc lập hay không sẽ "không có gì khác" so với tuyên bố trong ngày 16/10.

Phát biểu này được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont phải đưa ra câu trả lời rõ ràng rằng "có" hoặc "không" tuyên bố Catalunya tách khỏi Tây Ban Nha trước 10h giờ địa phương ngày 19/10 tới (15h cùng ngày, giờ Việt Nam). Madrid tuyên bố một câu trả lời mơ hồ của ông Puigdemont sẽ bị coi là xác nhận cho tuyên bố độc lập, điều sẽ mở đường cho chính quyền trung ương kiểm soát Catalonia và nắm quyền quản lý trực tiếp vùng này.

Cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ qua đã trở nên căng thẳng hơn khi ngày 16/10, một thẩm phán Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã ra lệnh bắt giữ Jordi Sanchez và Jordi Cuixart, thủ lĩnh 2 nhóm ủng hộ độc lập tại Catalonia, với cáo buộc kích động nổi loạn. Ngoài ra, cảnh sát trưởng vùng Catalonia Josep-Luis Trapero cũng bị cáo buộc kích động nổi loạn và không ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vốn bị coi là vi hiến. Tuy nhiên, ngày 16/10, ông Trapero đã được tòa án tạm trả tự do.

Nếu bị kết tội, 3 người trên có thể phải lĩnh án mỗi người lên tới 15 năm tù. Ngay sau khi có lệnh bắt giữ trên, người phát ngôn chính quyền Catalonia Turull cho rằng đây là một "hành động khiêu khích" của Chính phủ Tây Ban Nha.

TTXVN/Báo Tin Tức
Chính phủ Tây Ban Nha không chấp nhận phản hồi mập mờ của Thủ hiến Catalonia
Chính phủ Tây Ban Nha không chấp nhận phản hồi mập mờ của Thủ hiến Catalonia

Chiều 16/10 (theo giờ Hà Nội), Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria tuyên bố Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont đã không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho chính quyền trung ương Madrid mặc dù ông Puigdemont đã gửi thư cho Thủ tướng Mariano Rajo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN