Thủ hiến Catalonia trì hoãn tuyên bố độc lập để đối thoại với Madrid

Ngày 16/10, Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont đã thông báo với Chính phủ Tây Ban Nha rằng ông muốn trì hoãn việc thực hiện các bước nhằm tách Catalonia khỏi Tây Ban Nha trong vòng 2 tháng để đối thoại với chính quyền trung ương Madrid.

Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont phát biểu tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 15/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bức thư gửi Thủ tướng Mariano Rajoy, ông Puigdemont viết rằng việc hoãn tuyên bố độc lập của vùng Catalonia cho thấy nguyện vọng chắc chắn của vùng tự trị này là tìm kiếm một giải pháp và không đối đầu. 

Theo ông Puigdemont, trong vòng 2 tháng tới, mục tiêu chính của vùng Catalonia là tiến tới đàm phán với Chính phủ Tây Ban Nha. Ông cũng kêu gọi một cuộc gặp "sớm nhất có thể" với Thủ tướng Rajoy. Ông nhấn mạnh không cho phép tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa, nhận ra vấn đề và đối mặt với nó, chắc chắn có thể tìm ra giải pháp. 
  
Thủ hiến Puigdemont đưa ra tuyên bố trên trước thời hạn chót mà Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra cho ông phải làm rõ lập trường về việc tuyên bố Catalonia độc lập. Hồi tuần trước, ông Puigdemont đã cùng các chính trị gia khác của vùng Catalonia ký một văn kiện tuyên bố vùng này độc lập tách khỏi Tây Ban Nha, tuy nhiên không rõ liệu văn kiện có giá trị pháp lý không. Sau đó, ông Puigdemont đã tạm hoãn tuyên bố độc lập để mở cửa đối thoại với chính quyền trung ương. 
      
Thủ tướng Rajoy đã ra thời hạn cho ông Puigdemont phải làm rõ lập trường về việc tuyên bố độc lập trước thời điểm 10h, giờ địa phương ngày 16/10 (15 giờ cùng ngày, giờ Việt Nam) nếu không chính quyền Madrid sẽ đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalonia theo Điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha. 

Thủ tướng Rajoy cũng bác bỏ khả năng về vai trò trung gian tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Catalonia. Ông cảnh báo một Catalonia ly khai sẽ không được Liên minh châu Âu công nhận và sẽ đi kèm những hậu quả rất đắt cho vùng này.

Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala khẳng định phản hồi trên của ông Puigdemont là vô giá trị. Ông cho rằng ông Puigdemont đã không làm rõ lập trường của mình, và thay vào đó lại nói rằng ông và Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ gặp nhau sớm nhất có thể để bắt đầu các cuộc đàm phán trong vòng 2 tháng tới. Ông Rajoy trước đó nhấn mạnh ông Puigdemont cần trả lời đơn giản "có" hay "không", và rằng bất cứ lời phản hồi mơ hồ nào sẽ bị xem là lời xác nhận rằng một tuyên bố độc lập đã được đưa ra, mở đường cho chính quyền trung ương kiểm soát Catalonia và nắm quyền quản lý trực tiếp vùng này. 

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày (8 giờ 30 phút giờ GMT, 17h30 phút theo giờ Việt Nam).

TTXVN/Báo Tin Tức
Tây Ban Nha để ngỏ khả năng tước quyền tự trị của Catalonia
Tây Ban Nha để ngỏ khả năng tước quyền tự trị của Catalonia

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ngày 14/10 cho biết chính phủ nước này sẽ tước bỏ quyền tự trị của Catalonia nếu Thủ hiến vùng này Carles Puigdemont không đưa ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của Madrid về việc tách ra độc lập của Catalonia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN