Trong ảnh: Bên trái là trích lục từ sổ lịch trình nội bộ của tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky, mô tả chi tiết các hoạt động chiến đấu thường nhật và quy trình xử lý tình huống khẩn cấp; bên phải là sơ đồ chiến đấu của tàu ngầm Knyaz Pozharsky, thể hiện các hệ thống trọng yếu trên tàu và thiết bị kiểm soát thiệt hại. Nguồn: Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR)
Kênh thông tin United24media dẫn tuyên bố chính thức của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 3/8 cho biết tàu ngầm hạt nhân này tên là “Knyaz Pozharsky”, thuộc lớp Borei-A (Dự án 955A) và các tài liệu thu được bao gồm thông tin toàn diện về kỹ thuật, vận hành và nhân sự.
Cụ thể, các tài liệu này tiết lộ: Danh sách đầy đủ thủy thủ đoàn theo tên, bao gồm chức vụ, trình độ chuyên môn và tình trạng thể lực; sổ tay chiến đấu và lịch trình vận hành hàng ngày; sơ đồ hệ thống vũ khí, cơ sở đảm bảo khả năng sống sót và cấu trúc tổ chức nội bộ của thủy thủ đoàn; quy trình xử lý thương vong, chuyển hàng hóa và kéo tàu; tài liệu kỹ thuật, bao gồm cả báo cáo chính thức về một phao thông tin bị biến dạng, kèm theo danh sách các tổ chức và thành viên ủy ban có liên quan.
Ngoài ra, HUR cũng có được trích đoạn từ sổ nhật ký nội bộ của tàu ngầm, quy định các hoạt động chiến đấu và sinh hoạt thường nhật trên tàu.
Giới chức tình báo Ukraine nhấn mạnh rằng bộ tài liệu thu được không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky, mà còn tiết lộ các đặc điểm kỹ thuật và điểm yếu chung của toàn bộ lớp tàu Borei-A. Những tàu ngầm này đóng vai trò then chốt trong chiến lược răn đe hạt nhân trên biển của Liên bang Nga.
Trước đó, theo United24media chiều 26/7, Hải quân Liên bang Nga chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thuộc Dự án 955A, lớp Borei-A, mang tên Knyaz Pozharsky.
Buổi lễ thượng cờ diễn ra vào ngày 24/7/2025, có sự tham dự của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đánh dấu việc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Knyaz Pozharsky đi vào hoạt động và thể hiện cam kết liên tục của Moskva (Moscow) trong việc đầu tư vào các tài sản chiến lược của Hải quân.
Xem video lễ thượng cờ đánh dấu việc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Knyaz Pozharsky đi vào hoạt động. Nguồn: Sputnik
Theo chuyên trang quân sự Army Recognition ngày 25/7, Knyaz Pozharsky là chiếc tàu ngầm thứ bảy trong loạt tàu Borei và thuộc lớp Borei-A cải tiến. Tàu được trang bị các công nghệ tàng hình nâng cao, cải thiện khả năng sống sót và có sức chứa tên lửa lớn hơn, là thành phần then chốt trong lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Liên bang Nga.
Sau khi được biên chế, tàu Knyaz Pozharsky gia nhập Lữ đoàn Tàu ngầm số 31 thuộc Hạm đội phương Bắc của Hải quân Liên bang Nga, hoạt động chủ yếu ở Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương, phù hợp với chiến lược hàng hải của Moskva.
Con tàu được đặt căn cứ tại Gadzhiyevo, khu vực Murmansk — nơi có nhiều tàu ngầm chiến lược khác.
Tàu Knyaz Pozharsky là loại mới nhất trong loạt tàu ngầm lớp Borei-A hiện đại hóa. Việc đóng tàu bắt đầu từ tháng 12/2016, sau đó trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển từ năm 2024. Đây là chiếc tàu thứ tư được sản xuất hàng loạt và là chiếc thứ năm thuộc chương trình Borei-A.
Lớp tàu ngầm Borei-A là thành phần trọng yếu trong bộ ba hạt nhân chiến lược của Liên bang Nga. Mỗi tàu được trang bị 16 ống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa R-30 Bulava, với mỗi tên lửa mang tối đa 10 đầu đạn hạt nhân có thể tấn công độc lập nhiều mục tiêu khác nhau. Tàu cũng được trang bị các ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.
So với các tàu lớp Borei trước đó, tàu lớp Borei-A có một số cải tiến về thiết kế, bao gồm thay đổi hình dạng thân tàu, cấu trúc mũi và tháp chỉ huy, giúp giảm tín hiệu âm thanh và tăng khả năng tàng hình. Hệ thống phóng tên lửa cũng được nâng cấp.
Trong sự kiện biên chế tàu Knyaz Pozharsky, Tổng thống Putin cũng công bố kế hoạch triển khai thêm 6 tàu ngầm hạt nhân nữa trước năm 2030. Các tàu này sẽ được trang bị hệ thống Poseidon – phương tiện không người lái dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân.