Nhà Trắng gay gắt chưa từng có với một đối tác lớn ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Stephen Miller nói rằng: “người dân sẽ sốc khi biết rằng Ấn Độ về cơ bản đang ngang bằng với Trung Quốc trong việc mua dầu của Liên bang Nga”.

Chú thích ảnh
Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/9 cho biết cùng ngày một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Ấn Độ đang tài trợ cho Liên bang Nga trong cuộc chiến với Ukraine thông qua việc mua dầu quy mô lớn.

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Stephen Miller, nói với kênh Fox News rằng Ấn Độ đang cạnh tranh với Trung Quốc về lượng nhập khẩu năng lượng từ Liên bang Nga, đi ngược lại với tuyên bố của New Delhi rằng họ là đối tác thân thiết của Washington.

“Người dân sẽ bi sốc khi biết rằng Ấn Độ gần như ngang hàng với Trung Quốc trong việc mua dầu từ Liên bang Nga”, ông Miller nói, đồng thời nhấn mạnh: “Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng rằng việc Ấn Độ tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến này bằng cách mua dầu từ Liên bang Nga là điều không thể chấp nhận được”.

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng nhắc lại những chỉ trích trước đó của Tổng thống Trump về chính sách thương mại và nhập cư của Ấn Độ, cho rằng những chính sách này gây tổn hại cho người lao động Mỹ.

Ông Miller mở rộng chỉ trích vượt ra ngoài vấn đề năng lượng, đề cập đến mức thuế cao mà Ấn Độ áp lên hàng hóa Mỹ và các chính sách nhập cư mà ông mô tả là bất lợi cho lao động Mỹ.

“Ấn Độ tự cho rằng họ là một trong những người bạn thân thiết nhất của chúng ta trên thế giới, nhưng họ lại không chấp nhận hàng hóa của chúng ta”, ông Miller nói và cho biết thêm: “Tổng thống Trump muốn có một mối quan hệ tuyệt vời… nhưng chúng ta cần thực tế khi đối mặt với vấn đề tài trợ cho cuộc chiến này”.

Theo hãng tin Reuters ngày 4/8, phát ngôn nêu trên của của ông Miller là một trong những chỉ trích gay gắt nhất từ chính quyền Trump nhắm vào một trong những đối tác lớn của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và tới nay, phía Ấn Độ chưa đưa ra phản ứng công khai nào trước những phát biểu của ông Miller,

Hãng thông tấn Anadolu cho biết thêm trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố áp mức thuế 25% đối với Ấn Độ bắt đầu từ ngày 1/8, với lý do rào cản thương mại cao và mối liên hệ với Moskva (Moscow).

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với các quốc gia mua dầu từ Liên bang Nga, trừ khi Moskva đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Vào thứ Sáu (1/9), Tổng thống Trump cho biết ông nghe nói rằng Ấn Độ đã ngừng mua dầu từ Liên bang Nga – một động thái mà ông mô tả là “bước đi tích cực”.

Khi được hỏi về thời hạn ngày 8/8 mà Tổng thống Trump đưa ra để Liên bang Nga kết thúc cuộc chiến, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng nhấn mạnh sức mạnh kinh tế của Mỹ thông qua các chính sách cắt giảm thuế, mở rộng năng lượng và ký kết các hiệp định thương mại.

“Giờ đây chúng ta đang ở vị thế kinh tế vững mạnh để đối phó với Liên bang Nga và với cuộc chiến này. Tất cả các lựa chọn đều được đặt lên bàn – từ ngoại giao, tài chính đến những biện pháp khác – để giải quyết cuộc chiến đang tiếp diễn tại Ukraine”, ông Miller nói.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 4/8/2025
Tin nóng thế giới sáng 4/8/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 4/8/2025 có những nội dung sau đây:
- Nhà Trắng cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho cuộc chiến của Liên bang Nga ở Ukraine;
- NATO xem xét triển khai một quân đoàn tại Estonia;
- Iran cảnh báo về nguy cơ tái xung đột với Israel;
- Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN