An ninh Ukraine phát hiện chiến thuật mới của tình báo Liên bang Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 29/7 cho biết đã ngăn chặn thành công một âm mưu ám sát ông Serhii Filimonov, chỉ huy Tiểu đoàn Cơ giới Độc lập số 108 “Những con sói Da Vinci”.
Chú thích ảnh
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ một người đàn ông chịu trách nhiệm lên kế hoạch ám sát Serhii Filimonov, chỉ huy Tiểu đoàn Cơ giới Độc lập số 108 “Những con sói Da Vinci”. Ảnh: Website SBU

Báo The Kyiv Independent ngày 29/7 dẫn thông tin từ SBU cho biết âm mưu này do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) dàn dựng, sử dụng chiến thuật cờ giả (hoạt động bí mật, bắt nguồn từ khái niệm quân sự là treo cờ giả ví dụ trong thủy chiến, tàu nước A sẽ treo cờ nước B và tấn công tàu nước C, đổ tội cho nước B và kích động hai nước B và C đánh nhau) và thao túng tâm lý để tuyển mộ một công dân Ukraine.

Tiểu đoàn “Những con sói Da Vinci” được thành lập vào thời điểm phong trào tình nguyện lan rộng khi Liên bang Nga bắt đầu can thiệp vào Ukraine vào năm 2014, và đã phát triển thành một trong những đơn vị chiến đấu hiệu quả nhất của Ukraine. Ông Filimonov là một nhân vật nổi bật trong giới lãnh đạo quân sự Ukraine.

FSB đã tuyển mộ một cư dân tỉnh Dnipropetrovsk bằng cách giả mạo là sĩ quan của SBU và lừa người này tin rằng mình đang phục vụ lợi ích của Ukraine. Theo SBU, nghi phạm tin rằng anh ta đang hỗ trợ tiêu diệt một kẻ cộng tác với Liên bang Nga, nhưng trên thực tế lại đang được chỉ đạo ám sát một chỉ huy Ukraine đã lập nhiều chiến công.

Theo SBU, “đây là một chiến thuật khá mới từ tình báo Liên bang Nga. FSB đã thao túng tình yêu nước của một công dân Ukraine, người tin rằng mình đang giúp cơ quan an ninh Ukraine”.

FSB lần đầu liên hệ với người đàn ông này qua mạng xã hội, giả dạng là sĩ quan SBU. Chúng bịa đặt rằng anh ta đã mua thuốc từ một công ty tài trợ cho quân đội Liên bang Nga và đe dọa sẽ truy tố anh vì tội phản quốc.

Để tránh bị cáo buộc giả tạo này, anh ta được đề nghị “hợp tác”, bao gồm cả việc đến Kiev để hỗ trợ các hoạt động theo dõi. Nhân viên điều phối của FSB thuyết phục anh ta rằng ông Filimonov là kẻ phản bội, chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công bằng tên lửa của Liên bang Nga vào Kiev.

Nghi phạm đã thuê một căn hộ gần nơi ở của Filimonov, theo dõi xe của ông, và thường xuyên gửi ảnh cập nhật cho người điều phối mà hoàn toàn không biết mình đang tiếp tay cho tình báo Liên bang Nga.

Người này đã nhận một khẩu súng trường Kalashnikov từ một kho vũ khí ở ngoại ô Kiev và được lệnh thực hiện vụ ám sát. Tuy nhiên, các nhân viên SBU đã bắt giữ anh ta trước khi kịp hành động.

Các điều tra viên đã thu giữ khẩu súng và các đoạn trao đổi với đặc vụ FSB từ điện thoại của nghi phạm.

Thông báo này được đưa ra sau lời cảnh báo từ Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy lực lượng thiết bị không người lái (UAV) của Ukraine, rằng Liên bang Nga đang cố gắng thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các chỉ huy đơn vị UAV của Ukraine.

Âm mưu ám sát Filimonov có vẻ là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Liên bang Nga nhằm loại bỏ các nhân vật chủ chốt trong bộ chỉ huy quân sự Ukraine thông qua các hoạt động bí mật.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin nêu trên.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Trong tuần qua, thị trường nông sản và hàng hóa toàn cầu ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá ngô tại Mỹ giảm mạnh sau báo cáo bất ngờ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá gạo châu Á và giá đường thế giới vẫn duy trì ở mức cao do những lo ngại về thời tiết và gián đoạn nguồn cung.

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/10 chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11. Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến.