Tin tặc Trung Quốc âm mưu đánh cắp dữ liệu quốc phòng Ấn Độ

Ngày 10/6, mạng Zeenews đưa tin trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực gia tăng hiện diện ở Ấn Độ Dương và Biển Đông, các nhóm tin tặc Trung Quốc đang tìm cách lấy cắp thông tin mật liên quan đến hoạt động của Hải quân Ấn Độ, trong đó có hải trình của các tàu sân bay INS Vikrant và INS Vikramaditya.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia an ninh mạng Ấn Độ cảnh báo tin tặc Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tàu sân bay Ấn Độ, nhất là ở khu vực Biển Đông. Ngoài ra, tin tặc Trung Quốc cũng nhắm mục tiêu vào các nhóm người Tây Tạng lưu vong đang dừng chân tại Ấn Độ.

Mới đây, Tập đoàn an ninh mạng FireEye cảnh báo tin tặc Trung Quốc đang tìm cách xâm nhập vào các cơ quan, tổ chức tại Ấn Độ để lấy cắp các thông tin mật liên quan đến hoạt động quốc phòng, tranh chấp biên giới Ấn – Trung và hoạt động của các nhóm người Tây Tạng lưu vong. Một trong những nhóm tin tặc Trung Quốc được biết đến là APT30 đang lên kế hoạch tấn công hệ thống mạng của cơ quan chính phủ Ấn Độ và các mạng không kết nối với đường mạng Internet chuẩn để lấy cắp thông tin mật.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ vạch 2 giới hạn đỏ đối với Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ vạch 2 giới hạn đỏ đối với Trung Quốc ở Biển Đông

Cùng với 2 giới hạn đỏ này, trước thềm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết liên quan tới vấn đề Biển Đông, 2 siêu tàu sân bay của Mỹ là USS John C. Stennis (CVN-74) và USS Ronald Reagan (CVN-76) cũng có thời gian xuất hiện đồng thời ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN