Cờ Liên minh châu Âu (EU) và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tài liệu của chính phủ mà El Mundo dẫn lại, ban tổ chức đang duy trì “mức độ bảo mật cao nhất” cho sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 4/11, đồng thời yêu cầu các đại biểu đến từ 35 quốc gia phải để lại điện thoại di động trong một căn phòng riêng và không được đăng tải bất kỳ thông tin nào về cuộc họp lên mạng xã hội.
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 1/11 dẫn lại thông tin đăng tải trên tờ El Mundo cho biết thêm các bên tham dự được cho là sẽ thảo luận các biện pháp gia tăng viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev, cũng như những cam kết an ninh tiềm năng.
Trong bản tin phát đi ngày 31/10, El Mundo nhấn mạnh cuộc họp cũng nhằm phối hợp gia tăng sức ép lên Liên bang Nga và Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares dự kiến sẽ tham dự sự kiện này.
Theo RT, trước đó trong tháng này, Điện Kremlin cho rằng quân đội Ukraine không thể tự mình tiến hành các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga mà không có sự hỗ trợ trực tiếp của các cơ quan tình báo phương Tây.
Moskva nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây chỉ làm leo thang xung đột mà không thể thay đổi cục diện chiến trường.
Về phía Mỹ, chỉ vài ngày trước cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Donald Trump từng nói Mỹ có "rất nhiều tên lửa Tomahawk" có thể cung cấp cho Ukraine.
Tuy nhiên, khi gặp ông Zelensky tại Nhà Trắng vào hôm 17/10, ông Trump lại phát biểu rằng ông không muốn cung cấp tên lửa vì "chúng tôi không muốn trao đi những thứ chúng tôi cần để bảo vệ đất nước mình".
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Sau đó, kênh CNN dẫn lời nguồn tin giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho Nhà Trắng trong việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, sau khi đánh giá rằng động thái này sẽ không ảnh hưởng xấu đến kho dự trữ của Mỹ.
Sau khi Lầu Năm Góc “bật đèn xanh”, Tổng thống Donald Trump trở thành người nắm giữ quyết định cuối cùng về việc có chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay không.
Mặc dù Lầu Năm Góc không lo ngại về kho dự trữ, nhưng giới chức quốc phòng Mỹ vẫn đang gặp khó với phương án Ukraine sẽ huấn luyện và triển khai tên lửa như thế nào. Nguồn tin cho biết vẫn còn một số vấn đề vận hành cần được giải quyết để Ukraine có thể sử dụng Tomahawk một cách hiệu quả.
Một câu hỏi then chốt là Ukraine sẽ phóng tên lửa như thế nào nếu được cung cấp. Tomahawk thường được triển khai từ tàu nổi hoặc tàu ngầm, nhưng Hải quân Ukraine hiện đang suy yếu nghiêm trọng, nên tên lửa có thể sẽ phải được phóng từ bộ. Hải quân, Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ đã phát triển các bệ phóng trên mặt đất có thể được cung cấp cho Ukraine.
Các quan chức châu Âu tin rằng Ukraine có thể tìm ra giải pháp thay thế cho việc thiếu hụt bệ phóng. Một quan chức dẫn ví dụ về các kỹ sư Ukraine từng phát triển giải pháp để sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp - một loại ban đầu được thiết kế cho máy bay NATO hiện đại nhưng đã được tích hợp với phi đội máy bay chiến đấu cũ của Ukraine từ thời Liên Xô.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hy vọng sẽ mở rộng năng lực tấn công tầm xa vào cuối năm nay, nhằm giúp cuộc giao tranh kết thúc "theo những điều khoản công bằng" cho đất nước.