Ảnh chụp màn hình từ đoạn video cho thấy lực lượng đặc nhiệm HUR đang rời khỏi trực thăng Black Hawk tại Pokrovsk. Nguồn: Oliver Carroll/X
Báo The Kyiv Post ngày 1/11 dẫn các mguồn tin trong lực lượng quốc phòng Ukraine xác nhận nhiều nhóm đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã đổ bộ xuống thành phố Pokrovsk ở miền Đông hồi đầu tuần này trong một chiến dịch táo bạo do Giám đốc HUR, Tướng Kyrylo Budanov trực tiếp chỉ huy.
Các binh sĩ đặc nhiệm được đưa đến Pokrovsk bằng trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất và tấn công vào các khu vực mà Liên bang Nga tuyên bố đang kiểm soát.
“Đúng vậy, đã có một cuộc đổ bộ. Nhiều nhóm lính sử dụng trực thăng Black Hawk do Mỹ chế tạo đã hạ cánh và tiến vào những quận mà phía Liên bang Nga nói rằng họ đang nắm giữ”, một nguồn tin trong lực lượng quốc phòng Ukraine cho biết.
Nguồn tin nói thêm rằng nhiệm vụ của các nhóm binh sĩ đặc nhiệm là nhằm ổn định tiền tuyến và khôi phục các tuyến tiếp vận trọng yếu bị cắt đứt do đà tiến công của Liên bang Nga, đồng thời xác nhận thông tin ban đầu do hãng tin Reuters của Anh công bố hôm 31/10 về hoạt động đổ bộ của đặc nhiệm Ukraine tại thành phố này.
“Mục tiêu chính của chiến dịch là mở lại các tuyến hậu cần quan trọng để tiếp tế cho các đơn vị Ukraine”, nguồn tin cho biết thêm.
Một đoạn video được phóng viên Oliver Carroll của tờ The Economist chia sẻ trên mạng xã hội X (xem dưới đây) cho thấy ít nhất 10 binh sĩ Ukraine rời khỏi một chiếc trực thăng. Cả phóng viên Carroll và hãng tin Reuters đều cho biết họ chưa thể xác minh độc lập thời gian hoặc địa điểm của đoạn phim.
Pokrovsk là một trung tâm giao thông đường bộ và đường sắt trọng yếu ở vùng Donetsk, và việc Liên bang Nga kiểm soát thành phố này có thể mở đường cho Moskva tiến sâu hơn vào miền Đông Ukraine. Quân đội Liên bang Nga từng bước áp sát Pokrovsk suốt hơn một năm qua.
Sáng 1/11, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố lực lượng của họ đã “ngăn chặn một nỗ lực đổ bộ của đặc nhiệm tình báo quân đội Ukraine gần Pokrovsk”, đồng thời nói rằng toàn bộ 11 binh sĩ đến bằng trực thăng đã bị “tiêu diệt”.
Tuy nhiên, các nguồn tin trong HUR nói với báo The Kyiv Post rằng những tuyên bố của Liên bang Nga về việc đặc nhiệm bị xóa sổ và thành phố bị bao vây là sai sự thật.
Phía Kiev thừa nhận rằng ít nhất 200 binh sĩ Liên bang Nga đã thâm nhập vào tuyến phòng thủ của thành phố Pokrovsk. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận hôm 30/10 rằng tình hình tại Pokrovsk “rất khó khăn”, nhấn mạnh rằng các tuyến tiếp tế và vị trí phòng thủ cần được củng cố.
Nhóm phân tích bản đồ nguồn mở DeepState ước tính rằng khoảng một nửa diện tích thành phố hiện vẫn đang trong tình trạng tranh chấp.
Báo The Kyiv Post đưa tin trước đó trong tuần rằng lực lượng bộ binh của Liên bang Nga đã xâm nhập vào Pokrovsk, dẫn đến giao tranh trên đường phố và đe dọa bao vây lực lượng Ukraine.
Ít nhất 200 binh sĩ của Liên bang Nga được trang bị súng tự động, trung liên và tên lửa đã di chuyển qua các quận phía Nam thành phố, thỉnh thoảng phục kích các đơn vị Ukraine vẫn đang kiểm soát khu vực trung tâm và phía Bắc.
Thông tin này được xác nhận bởi các sĩ quan Ukraine, cùng nguồn tin quân sự và dân sự mà báo The Kyiv Post theo dõi.
Những binh sĩ Liên bang Nga này được cho là di chuyển bộ, không có xe cơ giới, đi bộ khoảng 15km xuyên qua các tuyến phòng thủ thưa thớt của Ukraine để đến khu công nghiệp phía Nam Pokrovsk, nơi họ thiết lập vị trí trong các tòa nhà.
Các nguồn tin tại Pokrovsk nói với báo The Kyiv Post rằng các cuộc đấu súng, pháo kích và trinh sát bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vẫn đang diễn ra, đồng thời có báo cáo về một cuộc không kích của Liên bang Nga trúng cây cầu gần ga đường sắt của thành phố.