Thụy Sĩ có thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Geneve, ngày 12/3, Thụy Sĩ đã thông báo thêm 2 ca tử vong tại bang Ticino nâng tổng số người chết do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Thụy Sĩ lên 6 người.

Chú thích ảnh
 Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan liên bang về Y tế cộng đồng, Thụy Sĩ đã có trên 800 trường hợp nhiễm COVID-19  và các biện pháp khẩn cấp trên toàn Thụy Sĩ có khả năng được tuyên bố sau khi chính quyền bang Ticino ngày 11/3 đã công bố tình trạng khẩn cấp cho đến ít nhất hết tháng 3.

Cũng trong ngày 12/3, Brunei đã thông báo về 14 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 sau những kết quả xét nghiệm ban đầu, đưa tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 25 trường hợp.

Theo Bộ Y tế Brunei, trong số 14 ca nhiễm bệnh mới, có 10 người cùng liên quan đến những hoạt động tụ tập tôn giáo ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với bệnh nhân được xác nhận đầu tiên. 3 ca khác đã tiếp xúc gần với các trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh. Và ca cuối cùng là một người đàn ông 64 tuổi từng tới Kuala Lumpur và Campuchia.

Tố Uyên (TTXVN)
Thủ tướng Canada tự cách ly sau khi vợ từ Anh về có triệu chứng cúm
Thủ tướng Canada tự cách ly sau khi vợ từ Anh về có triệu chứng cúm

Theo hãng tin AP, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 12/3 đã tự cách ly tại nhà sau khi vợ ông trở về từ Anh xuất hiện những triệu chứng giống như bị cúm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN