Thượng viện Chile thông qua dự luật điều chỉnh lịch tổng tuyển cử

Ngày 5/4, với 40 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Thượng viện Chile đã thông qua dự luật thay đổi lịch tổ chức cuộc bầu cử quốc hội, thống đốc, thị trưởng và hội đồng địa phương do tình hình đại dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại và có những diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Trước đó, cuộc tổng tuyến cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/4 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Chile Sebastian Pinera (thứ 4, phải) phát biểu trong lễ nhậm chức của các quan chức mới được bổ nhiệm tại Santiago. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, theo dự luật vừa được thông qua, các cuộc bầu cử trên sẽ được lùi tới ngày 15-16/5, trong khi vòng hai cuộc bầu cử thống đốc các địa phương sẽ hoãn tới ngày 13/6 và cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 18/7. Dự luật này vẫn cần được Hạ viện Chile thông qua. 

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử được Chính phủ của Tổng thống Sebastian Pinera đệ trình lên theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang lây lan mạnh trở lại, khiến hệ thống y tế của Chile gần như quá tải. Tổng thống Pinera khẳng định ưu tiên hàng đầu vào thời điểm này là sức khỏe của người dân. Chính phủ cũng phải tái áp đặt lệnh phong tỏa bắt buộc tại nhiều địa phương của cả nước, ảnh hưởng tới khoảng 90% trong 19 triệu dân. 

Là quốc gia dẫn đầu khu vực Mỹ Latinh về việc triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 đại trà với hơn 6 triệu người đã được tiêm liều đầu tiên, song những tuần qua, số ca nhiễm mới tại Chile bất ngờ tăng mạnh với trung bình 8.000 ca mỗi ngày. Chính phủ nước này hy vọng tiếp tục đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine để có thể đạt mốc ít nhất là 9 triệu trong tổng số 19 triệu dân được tiêm đủ liều vaccine trước khi diễn ra cuộc bầu cử thay đổi hiến pháp sắp tới.

* Trong khi đó, cùng ngày, Quốc hội Venezuela đã quyết định hoãn các phiên họp trong 5 ngày, từ nay cho tới ngày 9/4, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp buộc chính phủ phải áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt.

Thông báo nhấn mạnh ban lãnh đạo quốc hội đưa ra quyết định trên nhằm tuân thủ các biện pháp phòng chống và đối phó với đại dịch COVID-19. Ngoài các phiên họp toàn thể, các cuộc làm việc của những ủy ban trực thuộc cũng sẽ tạm dừng trong thời gian này và không có bất cứ ngoại lệ nào.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo sẽ kéo dài thêm 7 ngày các biện pháp phong tỏa triệt để trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở nước này liên tục gia tăng trong những tuần qua, đặc biệt là ngày 4/4 với con số kỷ lục là 1.786 trường hợp.

Làn sóng COVID-19 thứ hai đang bùng phát mạnh tại khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Venezuela. Đến thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận 9.468 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.644 trường hợp tử vong.

Hoài Nam (TTXVN)
Tiêm chủng thần tốc, Chile đưa được vaccine COVID-19 tới nơi hẻo lánh nhất
Tiêm chủng thần tốc, Chile đưa được vaccine COVID-19 tới nơi hẻo lánh nhất

Vaccine COVID-19 đã tới được vùng Nam Cực băng giá nhờ chương trình tiêm chủng hiệu quả, thần tốc của Chile.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN