Quang cảnh Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Belem, Brazil. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đại diện nước chủ nhà tham dự hội nghị gồm Bộ trưởng Môi trường Carsten Schneider và Quốc vụ khanh Jochen Flasbarth. Theo chương trình nghị sự, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ có bài phát biểu quan trọng trong phiên họp ngày mai (22/4).
Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Carsten Schneider nhấn mạnh bối cảnh khó khăn hiện nay chính là cơ hội để các quốc gia phải bứt phá và chính sách khí hậu cầm cung cấp các giải pháp để giúp giảm thiểu tác động từ các cuộc khủng hoảng nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Theo ông, khát vọng "thoát ly" khỏi dầu mỏ và khí đốt đang trở thành sợi dây kết nối phần lớn các quốc gia trên toàn cầu.
Sự kiện năm nay thu hút khoảng 400 đại biểu, bao gồm các bộ trưởng và chuyên gia môi trường hàng đầu thế giới, để cùng hướng tới mục tiêu củng cố an ninh năng lượng bền vững. Trọng tâm thảo luận tại hội nghị xoay quanh việc điện hóa các lĩnh vực chủ chốt như kinh tế, giao thông, hệ thống sưởi ấm và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo nhằm thay thế dần nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, các bên cũng sẽ tích cực tìm kiếm tiếng nói chung về cơ chế tài chính khí hậu quốc tế để hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải.
Hội nghị đặt mục tiêu thiết lập các “Liên minh tiến bộ” nhằm hiện thực hóa cam kết giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sự kiện có sự tham gia trực tiếp của các đại diện từ lĩnh vực công nghiệp, tài chính và công nghệ sạch.