Thủ tướng Trung Quốc dịu giọng trong vấn đề Biển Đông

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc muốn xây dựng một môi trường khu vực yên bình và quan hệ láng giềng hữu hảo.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 16/3, phát biểu trong cuộc họp báo bế mạc Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 12, ông Lý Khắc Cường đã đưa ra tuyên bố này.

Bình luận trên của ông Lý Khắc Cường thể hiện một giọng điệu ôn hòa đối với những chỉ trích nhằm vào các chính sách và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và các khu vực khác được đánh giá là quá hung hăng.

Ông Lý Khắc Cường cũng nhấn mạnh có thể giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp ngoại giao hòa bình. Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ là một "lực lượng hùng mạnh" vì hòa bình thế giới.

Đô đốc Mỹ: Mất quyền tiếp cận Biển Đông là vấn đề rất lớn

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott H. Swift nhận định nếu Washington đánh mất quyền tiếp cận vùng biển quốc tế mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, điều đó sẽ gây ra những tác động sâu rộng không chỉ về quân sự.

Phát biểu tại hội nghị về an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Swift cho rằng việc cho các tàu chiến di chuyển qua các khu vực tranh chấp "không đơn thuần là một vấn đề hải quân".

Theo ông, việc mất đi quyền tiếp cận vùng biển này sẽ gây ra những tác động vượt xa phạm vi của bất cứ điều gì mang bản chất quân sự, trong đó bao gồm cả tác động về kinh tế toàn cầu và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông cho hay Mỹ không cho là điều đó sẽ xảy ra.

Trước đó Mỹ đã chọc giận Trung Quốc bằng việc điều tàu chiến tới gần những hòn đảo mà Bắc Kinh bồi đắp trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức (Theo AP)
Gửi Nghị viện châu Âu thư ngỏ về tình hình Biển Đông
Gửi Nghị viện châu Âu thư ngỏ về tình hình Biển Đông

Thông qua bức thư ngỏ này, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn các nghị sĩ châu Âu lên tiếng ủng hộ nguyện vọng chính đáng của người dân Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN