Nhật Bản và Timor Leste gián tiếp chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Ngày 15/3, Nhật Bản và Timor Leste đã bày tỏ “vô cùng quan ngại về tình trạng gần đây ở Biển Đông" – sự chỉ trích gián tiếp nhằm vào những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ hung hăng của Trung Quốc, trong đó có việc nước này xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tổng thống Timor Leste Taur Matan Ruak trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiếp Tổng thống Timor Leste Taur Matan Ruak tại Tokyo. Thông cáo báo chí chung được đưa ra sau cuộc gặp cho biết Thủ tướng Abe đã cam kết tiếp tục hỗ trợ chính quyền Dili tăng cường khả năng duy trì an ninh biển và hỗ trợ 5 tỷ yen (44 triệu USD) cho Timor Leste phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe một lần nữa khẳng định Nhật Bản sẽ ủng hộ Timor Leste gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn lên tiếng “phản đối mọi hành động đơn phương có thể làm thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng” – dường như ám chỉ việc Trung Quốc xây dựng đảo trên quần đảo Trường Sa và việc Bắc Kinh triển khai các tên lửa đất đối không ở quần đảo Hoàng Sa cũng thuộc Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức (Theo Kyodo)
Philippines thuê máy bay Nhật Bản tuần tra Biển Đông
Philippines thuê máy bay Nhật Bản tuần tra Biển Đông

Ngày 9/3, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố sẽ thuê 5 máy bay của Nhật Bản để phục vụ công tác tuần tra trên Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN