Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi bỏ cà vạt để tiết kiệm năng lượng

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố ông đã không đeo cà vạt để tiết kiệm năng lượng và kêu gọi các bộ trưởng cùng thực hiện hành động này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AP

Theo đài RT (Nga), hôm 29/7, tại cuộc họp báo về kế hoạch tiết kiệm năng lượng của chính phủ, Thủ tướng Sanchez đã xuất hiện với một chiếc áo sơ mi trắng, không cài cúc trên và áo vest màu xanh lam. Ông nói: “Tôi không đeo cà vạt. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể tiết kiệm năng lượng. Tôi đã đề nghị tất cả các bộ trưởng và công chức nhà nước cùng thực hiện không đeo cà vạt nếu không cần thiết”.

Ông nói thêm rằng với quan điểm này, tất cả mọi người đều có thể tiết kiệm năng lượng. Theo ông Sanchez, tiết kiệm năng lượng là ưu tiên quốc gia vì giúp giảm phụ thuộc vào Nga và giảm lạm phát.

Ông Sanchez không nói rõ bỏ đeo cà vạt sẽ giúp tiết kiệm năng lượng như thế nào, nhưng động thái của ông được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Môi trường Tây Ban Nha khuyến nghị người dân bật điều hòa ở nhiệt độ 27 độ C - cao hơn đáng kể so với mức mọi người thường đặt. Bộ này cho biết: “Nếu sử dụng điều hoà kết hợp với quạt, bạn sẽ giảm gần nửa lượng điện tiêu thụ”.

Tây Ban Nha đang hứng chịu đợt sóng nhiệt bất thường. Nhiệt độ tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng 40 độ C. Chính phủ nước này liên tục kêu gọi người dân giảm tiêu thụ điện năng bằng cách không sử dụng điều hòa không khí quá mức.

Chính phủ của Thủ tướng Sanchez dự kiến sẽ phê duyệt chương trình tiết kiệm năng lượng khẩn cấp vào ngày 1/8 tới. Với động thái này, Tây Ban Nha sẽ cùng các chính phủ châu Âu khác tham gia vào nỗ lực giảm mức tiêu thụ năng lượng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí đốt bùng phát và trở nên trầm trọng hơn do Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên.

Vân Khánh/Báo Tin tức
Ukraine muốn hỗ trợ EU về điện trong khủng hoảng năng lượng
Ukraine muốn hỗ trợ EU về điện trong khủng hoảng năng lượng

Tổng thống Volodomyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tăng cường xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu khi Nga cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN