Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại thủ đô New Delhi, ngày 7/8/2025. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo Nikkei Asia ngày 15/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du kéo dài sáu ngày tới UAE và bốn quốc gia châu Âu nhằm củng cố an ninh năng lượng, mở rộng hợp tác công nghệ và khẳng định vai trò của New Delhi trong trật tự địa chính trị đang biến động mạnh.
Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu sau khi eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của Trung Đông, bị Iran phong tỏa kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2. Là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới và phụ thuộc hơn 85% nhu cầu năng lượng vào nguồn cung nước ngoài, Ấn Độ đang chịu áp lực lớn trong việc bảo đảm nguồn cung ổn định.
Điểm dừng chân đầu tiên của ông Modi là Abu Dhabi, nơi ông dự kiến hội đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan về hợp tác năng lượng và các vấn đề song phương. UAE hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ và là nơi sinh sống của hơn 4,5 triệu người Ấn Độ.
Quan hệ năng lượng giữa hai nước cũng ngày càng sâu rộng. Hồi tháng 1, Ấn Độ ký thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD với công ty ADNOC Gas của UAE để nhập khẩu 0,5 triệu tấn LNG mỗi năm trong vòng 10 năm, bắt đầu từ năm 2028, phục vụ cho tập đoàn nhà nước Hindustan Petroleum.
Ông Shamshad Ahmad Khan, trợ lý giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Công nghệ và Khoa học Birla, Pilani - Dubai (BITS), cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt vì UAE là một trong những nhà cung cấp năng lượng quan trọng nhất của Ấn Độ. Theo ông, dù eo biển Hormuz bị phong tỏa, UAE vẫn có thể sử dụng cảng Fujairah để xuất khẩu dầu và tránh nút thắt vận tải này.
Sau UAE, ông Modi sẽ tới Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italy. Tại Na Uy, ông sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Bắc Âu lần thứ ba cùng lãnh đạo Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới Na Uy trong 43 năm.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực Bắc Cực thu hút sự chú ý ngày càng lớn của các cường quốc. Chính quyền Tổng thống Trump gần đây gia tăng sức ép liên quan Greenland, trong khi Trung Quốc vừa thực hiện chuyến vận tải thương mại đầu tiên qua tuyến hàng hải Bắc Cực.
Bà Prerna Gandhi, chuyên gia tại Quỹ Vivekananda International Foundation của Ấn Độ, nhận định chuyến đi của ông Modi được triển khai vào thời điểm chiến lược phù hợp, khi các lĩnh vực như hydro xanh, kinh tế biển và hợp tác Bắc Cực đang trở thành mặt trận cạnh tranh mới giữa các cường quốc. Theo bà, Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng mạnh trong các lĩnh vực này.
Na Uy cũng được xem là đối tác tài chính quan trọng của New Delhi. Quỹ hưu trí chính phủ Na Uy hiện đầu tư khoảng 28 tỷ USD vào thị trường vốn Ấn Độ. Giới phân tích cho rằng việc nâng cấp quan hệ ở cấp thượng đỉnh có thể giúp New Delhi tiếp cận nguồn vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng và năng lượng xanh.
Ngoài năng lượng, công nghệ cao cũng là trọng tâm trong chương trình nghị sự của ông Modi tại châu Âu. Tại Hà Lan, New Delhi đặc biệt quan tâm tới các máy quang khắc do công ty ASML sản xuất, thiết bị được xem là then chốt trong ngành bán dẫn toàn cầu.
Trong khi đó, tại Thụy Điển, hợp tác quốc phòng và công nghệ mới nổi sẽ được thúc đẩy. Tập đoàn quốc phòng Saab, nhà sản xuất tiêm kích Gripen, được xem là một lựa chọn tiềm năng giúp Ấn Độ đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng.
Tại Gothenburg, ông Modi và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng sẽ tham dự Diễn đàn Bàn tròn Công nghiệp châu Âu cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và công nghệ với khu vực EU.
Chặng cuối của chuyến công du là Italy, nơi ông Modi dự kiến gặp Tổng thống Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni để trao đổi về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế.
Chuyến công du của ông Modi diễn ra đồng thời với cuộc họp ngoại trưởng BRICS tại New Delhi, nơi quy tụ đại diện từ Nga, Iran và UAE. Giới quan sát cho rằng việc Ấn Độ vừa chủ trì BRICS vừa mở rộng tiếp xúc với châu Âu và Trung Đông cho thấy New Delhi đang theo đuổi chiến lược cân bằng linh hoạt, tránh bị xếp vào bất kỳ khối địa chính trị cố định nào.