Thủ tướng Israel tới Nga thảo luận về Syria

Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 21/9 bay tới Moskva để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự can dự của Nga tại Syria.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters-TTXVN


Theo nhật báo Ha'aretz, hai nhà lãnh đạo Israel và Nga sẽ thảo luận về các biện pháp không để các loại vũ khí tiên tiến lọt vào tay tổ chức Hezbollah, cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công trên lãnh thổ Israel dọc biên giới Syria và phối hợp các hoạt động của Israel trong không phận của Syria.

Điện Kremli cho biết Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu sẽ thảo luận "các vấn đề liên quan hợp tác song phương và chương trình nghị sự quốc tế".

Tuần trước, Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố cho biết Tel Aviv lo ngại nguy cơ vũ khí lọt vào tay Hezbollah và các nhóm phiến quân khác, khi những bằng chứng gần đây cho thấy Nga gia tăng triển khai lực lượng tại Syria.

Các nước phương Tây chỉ trích Nga ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong bối cảnh cuộc nội chiến tại nước này đã kéo dài 4 năm. Trong khi đó, Moskva khẳng định sự hỗ trợ của Nga đối với ông Assad phù hợp với luật pháp quốc tế, và hoạt động triển khai quân sự của Nga tại Syria gần đây cũng nhằm chống lại nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Đầu năm nay, căng thẳng gia tăng giữa Israel và Nga sau khi Moskva công bố sẽ xúc tiến thoả thuận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran vào tháng 4. Israel cáo buộc Iran là mối đe doạ hiện hữu đối với an ninh của nước này. Lần gần đây nhất ông Netanyahu thăm Nga và gặp Tổng thống Putin là vào tháng 11/2013.

TTXVN/Tin Tức
Lớp học trong vùng chiến sự ở Syria
Lớp học trong vùng chiến sự ở Syria

Tập trung nghe giảng, miệt mài ghi chép… những đứa trẻ Syria vẫn chăm chỉ cắp sách đến trường ngay cả khi xung quanh tiếng súng vẫn vang lên hàng ngày, nguy hiểm luôn rình rập trên con đường tới trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN