Thủ tướng Israel muốn các bộ trưởng dùng máy kiểm tra nói dối

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông muốn các bộ trưởng và quan chức khác tham gia họp cấp cao được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ 2, phải) trong cuộc họp nội các ngày 19/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh Al Jazeera ngày 8/1 đưa tin Thủ tướng Netanyahu nêu ý tưởng này trên trong bối cảnh ông chỉ trích “một bệnh dịch lộ bí mật” đang xuất hiện trong nội các.

Nhà lãnh đạo Israel yêu cầu cần dự thảo một đạo luật để hiện thực hóa điều này. Ông nói: “Tất cả những ai có mặt trong các thảo luận an ninh và nội các cần thực hiện điều này để mọi thứ thay đổi”.

Trước đó, đã xảy ra tranh cãi gay gắt giữa các quan chức chính phủ và quân đội Israel dẫn đến việc một số bộ trưởng từ chối tham gia cuộc họp. Lục đục nội bộ giữa các quan chức Israel ngày càng gia tăng khi 3 bộ trưởng từ đảng Đoàn kết Quốc gia đối lập, trong đó có lãnh đạo đảng này là ông Benny Gantz, từ chối tham gia cuộc họp nội các tuần vào hôm 7/1.

Ngày 4/1, phiên làm việc an ninh cấp cao bàn luận về tương lai của Gaza đã trở thành buổi đấu khẩu khi các bộ trưởng cánh hữu và quan chức quân sự bất đồng.

Cùng ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant công bố kế hoạch quản lý Dải Gaza sau khi kết thúc cuộc xung đột hiện nay. Nội dung kế hoạch là sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kết thúc, người Palestine tại Gaza sẽ quản lý các công việc dân sự ở dải đất này, trong khi Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh.

Trong một diễn biến khác, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi ngày 7/1 cho biết cuộc xung đột tại Dải Gaza, vốn đã kéo dài 3 tháng qua, sẽ có thể tiếp diễn suốt cả năm 2024 và lan sang các mặt trận khác.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera)
Tổng thống Israel lên tiếng về vấn đề trục xuất người Palestine
Tổng thống Israel lên tiếng về vấn đề trục xuất người Palestine

Tổng thống Israel Isaac Herzog khẳng định việc trục xuất người Palestine không phải là chính sách chính thức của Tel Aviv, mặc dù một số thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã kêu gọi điều đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN