Thủ tướng Hungary kêu gọi xúc tiến các biện pháp hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không sẵn lòng triển khai quân đội liên minh tới Ukraine và kêu gọi các bên đạt được giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu trước cuộc tranh luận công khai tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở Doha hôm 23/5, Thủ tướng Hungary nhắc lại quan điểm Budapest ủng hộ giải pháp hòa bình ngay từ khi cuộc xung đột nổ ra và liên tục kêu gọi ngừng bắn.

“Chúng ta phải nghĩ cách cứu sống mọi người. Đây là quan điểm của tôi”, ông Orban khẳng định.

Thủ tướng Orban đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội hơn từ truyền thông phương Tây, sau khi phản đối nỗ lực mới nhất của Brussels nhằm gửi thêm vũ khí cho Kiev.

Tuần trước, Hungary đã chặn Liên minh châu Âu phân bổ gói viện trợ 500 triệu euro thứ 8 từ “Quỹ hòa bình châu Âu” để chi trả cho các loại vũ khí mà các quốc gia thành viên EU đã gửi đến Ukraine.

Ông Orban bày tỏ sự thông cảm với người Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng nếu mục tiêu là “cứu mạng sống của người dân”, thì các chính phủ phương Tây đang đi ngược lại mọi thứ. Nhà lãnh đạo kỳ cựu của Hungary cũng chỉ ra rằng các hành động thù địch đang diễn ra xuất phát từ những “thất bại trong ngoại giao”.

Thay vì theo đuổi chiến lược gia tăng căng thẳng, thay vào đó, ông Orban kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

“Mọi leo thang nên dừng lại và chúng ta nên tranh luận ủng hộ hòa bình và đàm phán. Là một quốc gia, Ukraine tất nhiên rất quan trọng, nhưng về lâu dài, xét về mặt chiến lược, điều đang bị đe dọa là an ninh tương lai của châu Âu”, ông Orban nói.

Trước đó, ông Orban đã chỉ trích các chính sách chống Nga của Liên minh châu Âu. Theo giới quan sát, đây có thể là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất của ông.

Phản ứng với tuyên bố của ông Orban, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng những bình luận này là nỗ lực xóa bỏ “trách nhiệm của Nga khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

Theo ông Pistorius, Thủ tướng Orban đã bảo vệ chiến lược trung lập bởi 85% hàng xuất khẩu của Hungary được đưa đến thị trường của các quốc gia thành viên EU. Ông cho biết quốc gia này không thể đơn giản rời khỏi khối. Tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói thêm rằng Budapest cũng được Moskva đáp ứng một nửa nhu cầu năng lượng, và  nước này không thể đơn giản từ bỏ quan hệ kinh tế với Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS, Sputnik)
Đức, Hungary bất đồng về viện trợ cho Ukraine
Đức, Hungary bất đồng về viện trợ cho Ukraine

Ngoại trưởng Đức bất đồng với người đồng cấp Hungary trong một cuộc họp khi Hungary phong tỏa quỹ viện trợ của EU cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN