Đức, Hungary bất đồng về viện trợ cho Ukraine

Ngoại trưởng Đức bất đồng với người đồng cấp Hungary trong một cuộc họp khi Hungary phong tỏa quỹ viện trợ của EU cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ảnh: Spiegel

Theo tờ Politico, Đức và Hungary ngày 22/5 đã xuất hiện bất đồng trong cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels về vai trò của một ngân hàng Hungary liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ngân hàng OTP đã trở thành tâm điểm chú ý của các quan chức EU trong những ngày gần đây, khi Hungary từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự của EU cho Ukraine cho đến khi Kiev loại OTP khỏi danh sách “các nhà tài trợ chiến tranh”. Các nhà ngoại giao EU cũng nói rằng những bất đồng này đang trì hoãn các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. 

Khi Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó nhắc lại lập trường trên trong cuộc họp kín, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã phản ứng. Bà Baerbock đã trích dẫn các thông tin nói rằng OTP công nhận các khu vực Luhansk và Donetsk do Nga sáp nhập và đã mở rộng hạn mức tín dụng cho Moskva.

Hungary đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng những thông tin đó là không đúng và lập luận rằng OTP đã bày tỏ ủng hộ Ukraine một cách công khai.

Các nước khác như Thụy Điển và Estonia cũng đã hối thúc Hungary trong cuộc họp. Họ lập luận rằng EU không được trì hoãn các biện pháp trừng phạt tiếp theo - vốn được thiết kế để nhằm vào hành vi lách trừng phạt - và viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. 

Một số nhà ngoại giao và bộ trưởng EU cũng bày tỏ quan điểm một cách công khai, kêu gọi Hungary loại bỏ bất đồng với Kiev về danh sách “các nhà tài trợ chiến tranh” nhằm phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. 

Sau cuộc họp, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell tuyên bố sẽ giải quyết những khác biệt. Các quan chức EU cho biết họ hy vọng ông Borrell cũng sẽ liên hệ với Kiev để thảo luận về vấn đề này.

Công Thuận/Báo Tin tức
Thủ tướng Đức nhận định về khả năng gia nhập NATO của Ukraine
Thủ tướng Đức nhận định về khả năng gia nhập NATO của Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng Kiev không đáp ứng một số tiêu chí để trở thành thành viên trong khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN