Thủ tướng Estonia có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2

Thủ tướng Estonia, bà Kaja Kallas, ngày 15/3 thông báo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Estonia, bà Kaja Kallas có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố trên trang Twitter, Thủ tướng Kallas cho biết hiện bà vẫn ở nhà cho đến khi bình phục và sẽ tiếp tục chỉ đạo công việc của chính phủ thông qua hình thức trực tuyến. Hiện bà Kallas chỉ sốt nhẹ và không có triệu chứng gì khác.

Trước đó, Thủ tướng Estonia đã tự cách ly trong10 ngày sau khi tiếp xúc gần với một số người mắc COVID-19.

Tỷ lệ lây nhiễm tại Estonia trong 14 ngày qua là 1.448 ca/100.000 người dân - mức cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau CH Séc. Quốc gia EU với 1,3 triệu dân này cũng là 1 trong những nước có tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới.

Hệ thống y tế của Estonia đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp ở mức 2 và chuẩn bị được nâng lên mức cao nhất, cho phép các bệnh viện đang hết giường và nhân viên y tế có thể giảm việc điều trị những bệnh không nguy hiểm.

Trong khi đó, Viện Robert Koch (RKI) của Đức cho biết số ca nhiễm mới ở nước này lại gia tăng theo cấp số nhân, tăng tới 20% trong tuần trước. Theo RKI, nước Đức đang trong làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19 và đúng vào thời điểm nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế, số ca nhiễm mới đang gia tăng theo cấp số nhân.

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các lãnh đạo của 16 bang đã nhất trí nới lỏng các biện pháp hạn chế theo từng giai đoạn, đi kèm với biện pháp khẩn cấp, cho phép chính quyền tái áp đặt các biện pháp hạn chế nếu số ca nhiễm mới vượt mức 100 ca/100.000 người dân trong 3 ngày liên tiếp.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới/100.000 người tăng lên 83 và RKI cảnh báo con số này có thể tăng lên mức 200 vào giữa tháng sau.

Cùng ngày, Bộ Y tế Pháp thông báo đã phát hiện 1 trường hợp ở vùng Brittany nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Phân tích ban đầu cho thấy biến thể mới này đã được phát hiện tại một ổ dịch ở trung tâm y tế của Lannion. Chưa có dấu hiệu cho thấy biến thể mới này nguy hiểm hay dễ lây nhiễm hơn các biến thể đã phát hiện tại Anh, Brazil hay Nam Phi.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh số bệnh nhân mắc COVID-19 đang phải điều trị tích cực tại Pháp đã tăng thêm 92 người lên mức 4.219 người. Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 11/2020.

Cuối tuần qua, các bệnh viện ở khu vực thủ đô Paris - vốn đang điều trị cho hơn 1/4 tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 nặng trên toàn quốc, đã bắt đầu chuyển bệnh nhân sang các vùng khác nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế ở vùng thủ đô.

Trong 24 giờ qua, Pháp có thêm 6.471 ca mắc mới COVID-19, tăng 4,3% so với 1 ngày trước đó.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tổng thống Syria và Phu nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2
Tổng thống Syria và Phu nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2

Văn phòng Tổng thống Syria ngày 8/3 thông báo Tổng thống Bashar al-Assad và Phu nhân đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi có các triệu chứng nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN