Tổng thống Mexico và Ngoại trưởng Tunisia dương tính với virus SARS-CoV-2

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong cuộc họp báo tại Mexico City ngày 15/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo vắn tắt trên mạng xã hội ngày 24/1, Tổng thống Obrador (67 tuổi) cho biết: "Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng mình đã mắc bệnh COVID-19. Dù chỉ biểu hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng tôi đã bắt đầu quá trình điều trị y tế". 

Danh sách các chính khách quốc tế mắc bệnh COVID-19 tiếp tục nối dài với Ngoại trưởng Tunisia.   
Tối 24/1, Bộ Ngoại giao Tunisia thông báo Ngoại trưởng Othman Jerandi đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh.

Thông qua mạng xã hội Twitter, ông Jerandi nêu rõ: "Hôm nay, các xét nghiệm của tôi đã xác nhận rằng tôi mắc COVID-19, mặc dù tôi đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết, cũng như tuân thủ các quy định y tế".

Thanh Phương  (TTXVN)
Cụ bà 97 tuổi bị tiêm nhầm hai loại vaccine COVID-19 khác hãng
Cụ bà 97 tuổi bị tiêm nhầm hai loại vaccine COVID-19 khác hãng

Giới chức y tế Quebec (Canada) đang tiến hành điều tra vụ việc một cụ bà 97 tuổi đã bị tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19 của hai hãng dược phẩm khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN