Thủ tướng Đức thăm Nhật Bản, tiến hành vòng tham vấn liên chính phủ lần đầu tiên

Chiều 17/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã rời Berlin lên đường thăm Nhật Bản để tiến hành cuộc tham vấn liên chính phủ lần đầu tiên giữa hai nước. Tháp tùng nhà lãnh đạo Đức trong chuyến công du này có 6 bộ trưởng trong nội các và một đoàn doanh nghiệp từ nhiều tập đoàn lớn của Đức.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại phiên họp toàn thể của Bundestag (Hạ viện) ở Berlin, ngày 2/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại cuộc tham vấn liên chính phủ lần đầu tiên giữa Nhật Bản và Đức ở Tokyo ngày 18/3, Thủ tướng Scholz sẽ cùng bộ trưởng các bộ kinh tế, ngoại giao, tài chính, giao thông vận tải, nội vụ và quốc phòng của Đức tiến hành hội đàm song phương với các đối tác Nhật Bản, sau đó là phiên thảo luận chung do Thủ tướng hai nước chủ trì. Ngoài cuộc chiến ở Ukraine, mối quan tâm chính được cho là chính sách kinh tế, năng lượng và nguyên liệu thô.

Ngay trước thềm chuyến công du Nhật Bản, Thủ tướng Scholz mô tả quốc gia Đông Á này là một "hình mẫu" về đảm bảo nguồn nguyên liệu thô trong bối cảnh Chính phủ Đức mong muốn độc lập hơn với nguồn cung nguyên liệu. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến có cuộc gặp đại diện các công ty hai nước nhằm thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai bên. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai của Đức ở châu Á, với kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 45,7 tỷ euro, tăng 9,6% so với năm 2021. Hàng hoá trao đổi giữa hai nước gồm máy móc, phương tiện và phụ tùng, hàng điện tử và các sản phẩm hóa chất. 

Chính phủ Đức cho biết, mục đích cuộc tham vấn giữa chính phủ hai nước là làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế cũng như củng cố các cơ chế hợp tác-trao đổi giữa Đức và Nhật Bản. Chính phủ Đức nhấn mạnh, hai nước chia sẻ lợi ích và giá trị, được liên kết với nhau thông qua nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như dân chủ và nhà nước pháp quyền, cũng như trong khuôn khổ G7 và trong cam kết chung đối với chủ nghĩa đa phương dựa trên luật lệ quốc tế.

Tháng 4/2022, Thủ tướng Scholz đã chọn Nhật Bản là điểm đến đầu tiên ở châu Á. Ông nhấn mạnh Tokyo là đối tác quan trọng của Berlin. Cũng theo nhà lãnh đạo Đức, hai nước cùng sát cánh trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cũng như duy trì các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng hai nước đã nhất trí tiến hành vòng tham vấn liên chính phủ Đức-Nhật Bản đầu tiên trong năm nay.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Anh, Mỹ, Pháp và Đức từ chối bình thường hóa quan hệ với Syria
Anh, Mỹ, Pháp và Đức từ chối bình thường hóa quan hệ với Syria

Bốn quốc gia phương Tây trên tuyên bố sẽ không bình thường hóa quan hệ với Syria cho đến khi tìm được giải pháp chính trị đối với cuộc nội chiến ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN