Đức và Nhật Bản thông báo kế hoạch tổ chức đối thoại an ninh 2+2

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada thông báo nước này và Đức sẽ tiến hành đối thoại 2+2 tại Đức vào ngày 3/11 tới, với nội dung xoay quanh hợp tác tại châu Á - Thái Bình Dương. Đây là cuộc đối thoại an ninh 2+2 lần thứ hai giữa hai nước. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc đối thoại giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), kéo dài trong hai ngày 3 và 4/11, tại thành phố Munster, miền Tây nước Đức. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock dự kiến tham dự hội nghị này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada, ông và người đồng cấp Đức Christine Lambrecht sẽ tham gia đối thoại theo hình thức trực tuyến. Cuộc xung đột tại Ukraine, chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên nằm trong số những chủ đề được đưa ra bàn thảo.

Đức và Nhật Bản đã tiến hành đối thoại an ninh 2+2 lần đầu tiên vào tháng 4/2021 theo hình thức trực tuyến, sau khi Đức thông qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào mùa Thu năm 2020, trong đó Berlin tuyên bố đóng vai trò lớn hơn và tích cực hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đa dạng hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước trong khu vực.

Thanh Hương (TTXVN)
Nhật Bản: Chi kỷ lục cho các biện pháp can thiệp thị trường tiền tệ trong tháng 10
Nhật Bản: Chi kỷ lục cho các biện pháp can thiệp thị trường tiền tệ trong tháng 10

Theo số liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 31/10, Nhật Bản đã chi số tiền kỷ lục là 6.350 tỷ yen (43 tỷ USD) cho các biện pháp can thiệp thị trường tiền tệ trong tháng 10, trong nỗ lực chặn đà mất giá của đồng nội tệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN