Thủ tướng Canada lên tiếng về việc nói sau lưng Tổng thống Trump

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 4/12 thừa nhận ông và một số nhà lãnh đạo khác đã nói về Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội thoại có ghi hình tại Điện Buckingham tối trước đó.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada trong đoạn hội thoại bị ghi hình. Ảnh: Reuters

Đoạn video đã gây xôn xao, trong đó Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Trudeau và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte dường như cùng cười đùa về hành vi của nhà lãnh đạo Mỹ Trump trong hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại London (Anh).

Trong đoạn video dài 25 giây do CBC đăng tải, Thủ tướng Anh Boris Johnson hỏi nhà lãnh đạo Pháp Macron lý do đến muộn. Thủ tướng Johnson nói: “Đó có phải là lý do ông đến muộn?’

Tổng thống Macron gật đầu trong khi Thủ tướng Trudeau đáp: “Ông ấy muộn bởi cuộc họp báo 40 phút trước đó”.

Tuy nhiên, trong cuộc hội thoại này tất cả các nhà lãnh đạo đều không đề cập đến tên Tổng thống Trump. Ngoài ra, nhóm các nhà lãnh đạo này đều không nhận ra họ đang bị ghi hình.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết Tổng thống Trump sau đó gọi ông Trudeau là “người hai mặt”.

Đến 4/12, Thủ tướng Trudeau chính thức lên tiếng: “Tối qua tôi đã đề cập đến thực tế rằng có cuộc họp báo không lên lịch trước thềm cuộc gặp giữa tôi và Tổng thống Trump. Tôi rất vui khi là một phần của sự kiện này nhưng điều đó chắc chắn đánh chú ý”.

"Tất cả chúng tôi đều bất ngờ và tôi hài lòng khi biết tin hội nghị thượng đỉnh Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) tiếp theo sẽ tổ chức tại Trại David. Tôi cho rằng đó là tuyên bố không báo trước...", ông Trudeau bổ sung.

Thủ tướng Trudeau đồng thời cho biết không lo ngại phát biểu cuả ông có thể gây ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Canada. Trong khi đó, mặc dù gọi Thủ tướng Trudeau là “hai mặt” nhưng Tổng thống Trump vẫn bổ sung: “thành thật mà nói ông Trudeau vẫn là một người tốt”.

Tổng thống Trump cũng hủy cuộc họp báo của ông vào cuối hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hà Linh/Báo Tin tức
 Nhiều thay đổi lớn trong nội các mới của Canada
Nhiều thay đổi lớn trong nội các mới của Canada

Sáng 21/11 theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố nội các mới, với những thay đổi lớn so với nội các 34 thành viên ở thời điểm trước cuộc tổng tuyển cử lần thứ 43.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN