Thủ tướng Canada kêu gọi hợp tác toàn cầu chống trốn thuế

Thủ tướng Canada đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng nền tài chính toàn cầu minh bạch hơn để những nhà đầu tư giàu có không còn cơ hội lách luật trốn thuế.

Trụ sở công ty luật Mossack Fonseca tại Panama City ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 6/4 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng nền tài chính toàn cầu minh bạch hơn để những nhà đầu tư giàu có không còn cơ hội lách luật trốn thuế.

Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết, trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” đang là tâm điểm chú ý của dư luận thế giới, ông Trudeau cho biết từ lâu Chính phủ liên bang Canada đã biết rõ lách thuế đang là một vấn nạn. Qua vụ việc này, mức độ nhận thức của người dân về việc trốn thuế và lách thuế đã được nâng lên, nhưng cộng đồng quốc tế sẽ phải hợp tác với nhau để ngăn chặn các hoạt động trên.

Thủ tướng Trudeau đưa ra kêu gọi trong phiên họp Đại hội thường niên của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) tại thành phố Montreal. RBC là ngân hàng cho vay lớn nhất Canada và đang trong "tâm bão” sau khi bị phát hiện là thể chế tài chính duy nhất của Canada có tên trong “Hồ sơ Panama”. Ngân hàng này bị cáo buộc có sử dụng dịch vụ của công ty luật Mossack Fonseca và đã giúp các khách hàng thành lập 370 công ty ở nước ngoài.

Phát biểu tại đại hội, Giám đốc điều hành RBC David McKay cho biết ngân hàng đã tập hợp một nhóm nhân viên rà soát toàn bộ hồ sơ đã được lưu trữ trong hơn 40 hoạt động để phát hiện xem có bất cứ sai sót nào không. Ông bày tỏ quan ngại trước việc RBC bị lôi vào những tranh cãi liên quan đến các cáo buộc trốn thuế ở nước ngoài trong bối cảnh chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy RBC đã có những việc làm sai phạm.

Theo các thông tin do hãng CBC và tờ "Toronto Star" của Canada tiết lộ, nước này có 350 tổ chức và cá nhân bị nêu tên trong “Hồ sơ Panama”. Ngoài ngân hàng RBC, những cái tên đáng chú ý khác gồm có luật sư Helene Mathieu (Hê-len Mác-thiêu), cựu Bộ trưởng Nội các tỉnh bang Newfoundland - ông Chuck Furey, bác sĩ Brian Shamess và nhà môi giới đầu tư John Wright. Ngoài ra, còn có một người Canada gốc Việt là Eric Văn Nguyễn, một nhà đầu tư cổ phiếu ở Quebec.

*Algeria triệu Đại sứ Pháp tới để phản đối "chiến dịch thông tin thù địch"

Ngày 6/4, Algeria đã triệu Đại sứ Pháp tại nước này đến để phản đối về "chiến dịch thù địch" nhằm vào quốc gia Bắc Phi này bởi truyền thông Pháp liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama".

Hãng thông tấn APS của Algeria cho biết Ngoại trưởng Ramtane Lamamra đã bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ với Đại sứ Pháp Bernard Emie, người đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Algeria sau khi báo chí Pháp tiến hành chiến dịch thù địch nhằm vào Algeria và các cơ quan khác".

Trước đó, tờ Le Monde của Pháp đã đăng tải trên trang nhất hình ảnh Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika là một trong những nhà lãnh đạo được nhắc tới trong vụ "Hồ sơ Panama", trước khi quá trình kiểm tra lại cho thấy không có tên nhà lãnh đạo Algeria trong số những tài liệu bị rò rỉ.

TTXVN/Tin Tức
Quan chức  FIFA từ chức sau vụ "Hồ sơ Panama"
Quan chức FIFA từ chức sau vụ "Hồ sơ Panama"

Ông Juan Pedro Damiani đã từ chức thành viên Ủy ban Đạo đức FIFA sau khi "Hồ sơ Panama" cho thấy công ty luật của ông có vai trò trung gian cho một quan chức cấp cao của FIFA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN