Thủ tướng Anh lên án vụ công dân da màu George Floyd tử vong tại Mỹ

Sau vụ tử vong của công dân Mỹ gốc Phi George Floyd tại thành phố Minneapolis của Mỹ, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3/6 đã bày tỏ lên án, đồng thời ủng hộ quyền biểu tình đúng luật cũng như tuân thủ các quy định giãn cách xã hội trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia tuần hành tại London, Anh ngày 31/5/2020, phản đối tình trạng bạo lực sắc tộc dẫn đến cái chết của người da màu George Floyd ở Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Thủ tướng Johnson nêu rõ "Người da màu đáng được sống... Như tôi từng nói, tôi cũng ủng hộ quyền biểu tình. Duy nhất một điểm tôi muốn lưu ý, đó là bất kỳ cuộc biểu tình nào cũng nên thực hiện đúng luật" và các cuộc biểu tình tại nước Anh nên được tiến hành phù hợp với các quy định giãn cách xã hội.  

Cùng ngày, cảnh sát Anh bày tỏ phản ứng trước vụ việc cũng như tình trạng bạo lực sau đó tại nhiều thành phố của Mỹ. Tuyên bố chung của các cảnh sát trưởng trên toàn nước Anh nhấn mạnh: "Chúng tôi đứng về phía tất cả người dân trên toàn cầu - những người bàng hoàng và phẫn nộ trước cách mà George Floyd bị tước đoạt đi mạng sống. Chúng tôi cũng sốc khi chứng kiến bạo lực và hành vi phá hoại xảy ra tại rất nhiều thành phố của Mỹ". 

Tuyên bố cho biết thêm cảnh sát Anh hiểu quyền biểu tình hợp pháp, song lưu ý người dân cần tuân thủ các quy định hiện hành cấm tụ tập đông người nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. 

Trong khi đó, hãng tin Reuters (Anh) cho biết hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm thủ đô London trong ngày 3/6 nhằm phản đối vụ việc tại Minneapolis.

* Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert nhấn mạnh: "Cái chết của George Floyd đã gây sốc cho người dân tại Đức, cũng như tất cả người dân trên toàn thế giới và cũng khiến chính phủ Liên bang Đức bàng hoàng". Vụ việc này lẽ ra "có thể tránh được". 

Ông Seibert cho rằng tại Đức cũng có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, song nhấn mạnh mọi xã hội, trong đó có xã hội Đức, luôn kêu gọi không ngừng nỗ lực để chống lại chủ nghĩa cực đoan này.

* Cũng trong ngày 3/6, Giáo hoàng Francis mô tả vụ việc xảy ra đối với công dân da màu Floyd là "bi kịch". Tuy nhiên, Giáo hoàng cũng lên án tình trạng bạo lực đang bùng phát ở Mỹ, nhấn mạnh không ai có thể "lờ đi trước tình trạng phân biệt chủng tộc hay sự đàn áp", song bạo lực là hành động "tự hủy hoại".

Công dân Mỹ gốc Phi George Floyd đã tử vong ngày 25/5 sau khi bị 4 cảnh sát Mỹ bắt giữ. Một đoạn video cho thấy một cảnh sát da trắng, được xác định là Derek Chauvin, đã đè cổ ông Floyd xuống đất bằng đầu gối trong gần 8 phút, trong khi người này nằm sấp, bị còng tay và nói mình không thở được. Cảnh sát Chauvin đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ 3 và ngộ sát.

Minh Tâm (TTXVN)
Phong trào Antifa và làn sóng biểu tình tại Mỹ
Phong trào Antifa và làn sóng biểu tình tại Mỹ

Nhà Trắng ngày 31/5 cảnh báo sẽ liệt phong trào Antifa vào danh sách các nhóm khủng bố sau khi cho rằng nhóm này đứng sau các cuộc biểu tình bạo động trên khắp nước Mỹ trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN