Hơn một nửa dân Mỹ ủng hộ quân đội hỗ trợ cảnh sát giải quyết biểu tình

Trên 50% người dân Mỹ muốn thấy quân đội được triển khai trên đường phố để giúp lực lượng cảnh sát trấn áp các cuộc biểu tình bạo loạn trên toàn nước Mỹ hơn một tuần nay.

Chú thích ảnh
Lính Vệ binh Quốc gia Pennsylvania kiểm soát khu vực gần Tòa Thị chính sau khi biểu tình bạo lực bùng phát ngày 2/6. Ảnh: Reuters

Dẫn kết quả một cuộc khảo sát do công ty tình báo dữ liệu Morning Consult thực hiện trong hai ngày 31/5-1/6, kênh RT (Nga) cho biết 58% người tham gia ủng hộ sáng kiến triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát. 1/3 trong số đó “hoàn toàn ủng hộ” trong khi chỉ có 30% phản đối việc điều động binh sĩ.

Cuộc khảo sát được thực hiện qua hình thức phỏng vấn trực tuyến 1.624 cử tri, trong đó gần một nửa theo đảng Dân chủ.

Trong số những người thuộc đảng Cộng hòa tham gia trả lời khảo sát, 77% lựa chọn ủng hộ phương án điều động quân đội. Con số đó đối với cử tri thuộc đảng Dân chủ và cử tri độc lập là 48% và 52%.

Tổng cộng 50 bang tại nước Mỹ hơn tuần qua chìm trong bạo loạn sau vụ việc một viên cảnh sát địa phương gây ra cái chết của người đàn ông da màu George Floyd 46 tuổi. 

Cụ thể, ngày 25/5, George Floyd tử vong sau khi bị 4 cảnh sát bắt giữ ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Dựa trên hình ảnh video phát tán trên mạng, cảnh sát da trắng Derek Chauvin đã đè cổ Floyd xuống đất bằng đầu gối trong khoảng 8 phút, trong khi người này nằm sấp, bị còng tay và nói “Tôi không thở được”. Derek Chauvin đã bị sa thải, bắt giữ và buộc tội danh giết người cấp độ 3. Trong cuộc họp ngày 1/6, các luật sư của gia đình Floyd đã công bố kết quả khám nghiệm, tiết lộ nguyên nhân tử vong do nạn nhân bị chẹt cổ và lưng dẫn đến ngạt thở.

Trước tình hình bạo loạn ngày một leo thang, để bảo vệ an toàn cho người dân, chính quyền 25 thành phố đã ban bố lệnh giới nghiêm và hơn chục bang đã huy động lực lượng Vệ binh Quốc giá để lập lại trật tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 khẳng định ông sẽ triển khai hàng nghìn binh sĩ và lực lượng thực thi pháp luật được vũ trang đầy đủ để ngăn chặn bạo lực ở các thành phố nếu giới chức địa phương thất bại trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các đường phố. Hiện lính Vệ binh Quốc gia đã có mặt tại thủ đô Washington DC sau khi những cuộc biểu tình rầm rộ gần Nhà Trắng khiến chính phủ áp lệnh phong tỏa. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Lật lại cuộc biểu tình sắc tộc đẫm máu ở Mỹ cách đây 99 năm
Lật lại cuộc biểu tình sắc tộc đẫm máu ở Mỹ cách đây 99 năm

Nước Mỹ chìm trong biểu tình bạo lực phản đối phân biệt chủng tộc gần một tuần qua. Biểu tình khiến người ta nhớ lại một trong những cuộc bạo loạn sắc tộc đẫm máu nhất cách đây 99 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN