Thủ tướng Anh lạc quan về một thỏa thuận với Công đảng đối lập

Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ lạc quan rằng bà sắp đạt một thỏa thuận để nhận được sự ủng hộ của Công đảng đối lập đối với thỏa thuận Brexit - London rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May tại phiên chất vấn hàng tuần của Hạ viện ở London ngày 27/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang mạng Buzzfeed News ngày 4/5 dẫn một nguồn tin cho biết tuần trước, các bộ trưởng và quan chức chính phủ đã nêu đề xuất với Công đảng về một thỏa thuận thuế quan, có thể cho phép Anh tiếp tục ở trong liên minh thuế quan chung với EU trong một số lĩnh vực chủ chốt.

Nguồn tin trên không nói khi nào thỏa thuận có thể sẽ được ký kết. Tuy nhiên, có tin rằng lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn sẽ trì hoãn việc ký kết một thỏa thuận cho tới sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 23/5 tới.

Trước đó, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng May thông báo đàm phán giữa Chính phủ Anh và Công đảng đối lập nhằm tìm cách phá vỡ thế bế tắc sẽ được nối lại vào tuần tới. Trước đó, thỏa thuận Brexit của bà đã 3 lần bị bác bỏ tại Quốc hội.

Gần 3 năm kể từ sau khi cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit, đến nay, giới chức Anh vẫn chưa thống nhất được thời điểm cũng như cách thức, thậm chí việc "ly hôn" giữa Anh và EU có diễn ra hay không. Hiện chưa rõ làm thế nào Anh phá vỡ thế bế tắc hiện nay mặc dù có nhiều thông tin đồn đoán cho rằng Thủ tướng May có thể kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn.

Bích Liên (TTXVN)
Goldman Sachs: Tiến trình Brexit càng kéo dài, kinh tế Anh càng chịu tổn hại lớn
Goldman Sachs: Tiến trình Brexit càng kéo dài, kinh tế Anh càng chịu tổn hại lớn

Trong một báo cáo mới đây, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã cảnh báo vụ “ly hôn” bị kéo dài giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) – hay còn gọi là Brexit - đang gây tổn hại cho nền kinh tế lớn thứ năm thế giới thông qua những tác động đến đầu tư và thị trường việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN