Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với Thái tử Saudi Arabia sau vụ tấn công tàu chở dầu

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cùng nhau phối hợp vì hòa bình, an ninh và sự ổn định trong khu vực Tây Á.

Chú thích ảnh
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (phải) và Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: PTI

Theo tờ Indianexpress, trong bối cảnh giao tranh tại Gaza đang diễn ra khốc liệt, kéo theo những cuộc tấn công tại con đường huyết mạch vận tải hàng hải trên Biển Đỏ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman vào ngày 26/12.

Ngay sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi đã bày tỏ qua một dòng trạng thái trên nền tảng X: “Tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt lành với người anh em Thái tử Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud về quan hệ đối tác chiến lược tương lai giữa Ấn Độ và Saudi Arabia. Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về tình hình Tây Á cũng như chia sẻ mối lo ngại liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, bạo lực và sự mất mát của dân thường. Chúng tôi đã thống nhất làm việc cùng nhau vì hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực”.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng (PMO) cho biết thêm: “Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm theo nguyên tắc và lâu dài của Ấn Độ về vấn đề Israel-Palestine, đồng thời kêu gọi tiếp tục viện trợ nhân đạo cho những người dân bị ảnh hưởng. Hai nhà lãnh đạo… cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì an ninh hàng hải và tự do hàng hải”.

Theo PMO, hai nhà lãnh đạo đã xem xét những bước tiến trong quan hệ đối tác chiến lược song phương sau chuyến thăm cấp nhà nước của Thái tử Saudi Arabia tới Ấn Độ vào tháng 9 vừa qua.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho Thủ tướng Modi và thông báo cho nhà lãnh đạo về tình hình diễn biến gần đây trong cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra.

Vào ngày 24/12, tàu chở hàng MV Chem Pluto mang cờ Liberia với 21 thủy thủ Ấn Độ đã bị một máy bay không người lái tấn công khi ở cách thành phố Porbandar khoảng 350 km. Ngay sau đó, Hải quân và cảnh sát biển Ấn Độ đã triển khai một số khí tài bao gồm tàu khu trục, máy bay P-8I, Dornier, Sea Guardian, trực thăng để hỗ trợ con tàu. Ngày 25/12, tàu MV Chem Pluto đã cập cảng thành phố ven biển Mumbai phía Tây. Theo các nhà chức trách, báo cáo ban đầu cho thấy vụ tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái và hải quân đang điều tra thêm.

Trong khi đó, một tàu thương mại chở dầu thô treo cờ Gabon với 25 thành viên người Ấn Độ cũng bị tấn công ở phía Nam Biển Đỏ.

Đến ngày 26/12, Hải quân Ấn Độ thông báo sẽ triển khai ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đến Biển Arab để duy trì sự hiện diện răn đe sau sự cố tàu thương mại bị tấn công.

Trong vài tuần gần đây, lực lượng Houthi đã tấn công một số tàu thuyền thương mại trên Biển Đỏ, gây gián đoạn các hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế. Lực lượng này cho biết đây là hành động phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hamas ở Dải Gaza và sẽ chưa dừng lại cho đến khi nào Israel ngừng tấn công Gaza. Các cuộc tấn công đã buộc một số công ty vận tải phải điều chỉnh lại hành trình của các tàu hàng, lựa chọn tuyến đường thay thế qua Mũi Hảo Vọng của châu Phí kéo dài thêm hành trình 14-15 ngày.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Indianexpress)
Thêm một tàu thương mại bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ
Thêm một tàu thương mại bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ

Ngày 26/12, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã bắn tên lửa vào một tàu chở hàng ở Biển Đỏ sau khi tàu này phớt lờ các cảnh báo liên tục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN