Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao - Bài cuối: Tiềm năng hợp tác giáo dục-khoa học

Chất lượng của các sinh viên Việt Nam thể hiện qua các kỳ thi Toán hay Vật lý quốc tế thực sự ấn tượng. Không chỉ vậy, Việt Nam có nhiều nhà khoa học, toán học giỏi, nhiều người trong số này đã trở thành các nhà khoa học nổi tiếng thế giới.

Chính sự phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh của Việt Nam đã thực sự thu hút sự chú ý của Ban lãnh đạo Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) và đây cũng là lý do nhà trường đẩy mạnh việc tuyển sinh và cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Giáo sư Yang Wang, Phó Hiệu trưởng HKUST đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ hội hợp tác thúc đẩy giáo dục khoa học giữa Việt Nam và Hong Kong.

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh - nghiên cứu sinh tại Khoa Khoa học sự sống của HKUST, chia sẻ Hong Kong nói chung và HKUST nói riêng là một trong những lựa chọn hợp lý để sinh sống và làm việc lâu dài. Hong Kong có nhiều trường đại học, trong đó có HKUST, đạt chất lượng hàng đầu trong khu vực cũng như trên thế giới, đảm bảo môi trường làm việc năng động và hiệu quả. Bên cạnh đó, HKUST cung cấp các gói học bổng hấp dẫn, có thể lên đến 2,3 tỷ đồng Việt Nam cho 4 năm đối với sinh viên đại học và các mức hỗ trợ cao cho sinh viên sau đại học.

Chú thích ảnh
 Bác sỹ Nguyễn Hoàng Long – nghiên cứu sinh tại Đại học Trung Văn Hong Kong, đang trao đổi với bệnh nhân, Ảnh: Mạc Luyện Pv/TTXVN tại Hong Kong

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long từng công tác tại Đại học Y Dược Huế, sau đó theo học chuyên khoa tại Trung tâm Harris Birthright Centre, King’s College Hospital (Anh), rồi chuyển tới Hong Kong. Hiện bác sĩ Long đang làm nghiên cứu lâm sàng tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Prince of Wales – bệnh viện thực hành của Khoa Y, Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK). Anh tâm sự đã chọn Hong Kong làm điểm đến tiếp theo cho chương trình nghiên cứu vì đây là một trong những nơi có thế mạnh về giáo dục tại châu Á, sinh viên có thể trải nghiệm nền giáo dục chất lượng cao, tương đương với các cường quốc giáo dục trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Australia.

Đây cũng là lý do số lượng sinh viên Việt Nam sang học đại học và sau đại học ở Hong Kong trong những năm gần đây không ngừng tăng. Hiện Việt Nam có khoảng 200 nghiên cứu sinh và sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở Hong Kong, trong đó có HKUST, Đại học Baptist, CUHK. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, mặc dù có nền giáo dục vượt trội tại châu Á, nhưng danh tiếng của các trường đại học tại Hong Kong vẫn chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam như ở Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Vì vậy, bác sĩ Long cho rằng cần tăng cường quảng bá hình ảnh, giới thiệu thông tin về môi trường giáo dục, môi trường sống, văn hóa của Hong Kong đến các học sinh, sinh viên Việt Nam một cách rộng rãi.

Cùng chung quan điểm trên, Phó Giáo sư sinh học Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Khoa Khoa học sự sống thuộc HKUST, cho biết mặc dù đã có nhiều sinh viên và chuyên gia Việt Nam lựa chọn đến học tập và làm việc ở Hong Kong, song hai bên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác về giáo dục và khoa học. Rất nhiều chuyên gia và các sinh viên Việt Nam chưa biết nhiều đến giáo dục và khoa học công nghệ ở Hong Kong. Mặc dù Hong Kong chỉ có 7,5 triệu dân, nhỏ hơn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhưng có tới 3-4 trường đại học top 50 thế giới. Và ngược lại, các trường đại học và nhiều viện nghiên cứu ở Hong Kong cũng chưa biết nhiều đến hệ thống giáo dục của Việt Nam - nơi ngày càng có nhiều các tri thức trẻ tài năng trong nhiều lĩnh vực. Do đó, Phó Giáo sư Nguyễn Tuấn Anh hy vọng trong thời gian tới Việt Nam và Hong Kong sẽ có nhiều trao đổi hơn về học thuật, khoa học và công nghệ từ nhiều cấp độ như giữa các phòng thí nghiệm, giữa các trường đại học và trên nữa là ngành giáo dục của hai bên.

Chú thích ảnh
Giáo sư Yang Wang – Phó Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện/Pv TTXVN tại Hong Kong

Trong khi đó, Giáo sư Yang Wang khẳng định Việt Nam có truyền thống rất mạnh về khoa học cơ bản, toán học, vật lý và HKUST cũng rất chú trọng đến khoa học cơ bản - vốn được coi là nền tảng của công nghiệp hóa. Do đó, các ngành học ở HKUST có thể đào tạo sinh viên cho Việt Nam, phù hợp với mong muốn của Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp. Ông hy vọng trong tương lai, Việt Nam và Hong Kong sẽ có những kết nối và hợp tác sâu sắc hơn về khoa học cơ bản.

Cũng nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác với các đối tác của Việt Nam, đoàn của HKUST, do Giáo sư Yang Wang làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm một loạt trường đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa tháng 1, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như làm việc với các công ty và  các tổ chức để hướng tới mở rộng quỹ học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Nắm bắt được cơ hội học tập và làm việc tại Hong Kong, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong đã vận động tích cực để CUHK tiếp tục cấp 30 suất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam niên khóa 2023-2024. Chương trình học bổng sẽ tối đa là 2,5 tỷ đồng Việt Nam cho mỗi sinh viên trong 4 năm đại học.

Hầu hết các giáo sư Hong Kong và bản thân các giảng viên người Việt Nam đang công tác và giảng dạy tại Hong Kong cũng như sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp và tiếp tục làm việc tại Hong Kong cho rằng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp là tương đối rộng mở. Với việc điều chỉnh chính sách, Hong Kong đang muốn thu hút ngày càng nhiều hơn những lao động trình độ cao làm việc trong các lĩnh vực đặc biệt quan trọng. Nói cách khác, cánh cửa việc làm cho những tài năng, đặc biệt là người Việt Nam tại Hong Kong, đã và đang mở rộng hơn bao giờ hết. Như khẳng định của ông Trần Quốc Cơ, Tổng thư ký Chính quyền Hong Kong, giáo dục bậc cao là một trong những yếu tố quan trọng trong nỗ lực phát triển nền kinh tế tri thức, do vậy với các trường đẳng cấp thế giới, Hong Kong chắc chắn là nơi mà Việt Nam có thể tận dụng nỗ lực này.

Mạc Luyện-Thạch Bình (Phóng viên TTXVN tại Hong Kong)
Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao - Bài 1: Cơ hội từ chính sách trọng dụng người tài
Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao - Bài 1: Cơ hội từ chính sách trọng dụng người tài

Sau 3 năm đại dịch COVID-19, vấn đề thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ để phục vụ quá trình phục hồi kinh tế đang là bài toán ở nhiều nơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN