Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định triển khai F-35 và S-400 hoàn toàn tách biệt

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Serdar Kilic khẳng định tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ sẽ không nằm trong vùng hoạt động của hệ thống phòng không S-400 Nga triển khai tại nước này.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga. Ảnh: RIA Novosti/Reuters

“Hệ thống S-400 và máy bay F-35 sẽ được triển khai tại hai khu vực tách biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ. F-35 không nằm trong phạm vi hoạt động của S-400”, Đài Sputnik dẫn lời phát biểu của Đại sứ Kilic tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia hôm 29/5.

Trước đó, một quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quốc gia này tiếp tục xây dựng các cơ sở bảo dưỡng F-35, bất chấp việc Mỹ đe dọa không bán loại tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 này cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu tuần, theo hai nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ cho hãng tin Reuters, Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc ngừng việc huấn luyện phi công F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định cuối cùng chưa được Lầu Năm Góc đưa ra.

Mỹ đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc Nga cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Washington đe dọa sẽ chấm dứt việc giao các máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã thanh toán cho hợp đồng mua sắm loại máy bay này.

Video Nga thử nghiệm hệ thống phòng thủ tối tân S-400 (nguồn: RT):

Trong diễn biến liên quan, việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt tiến độ theo yêu cầu của Ankara, và không có sự chậm trễ nào, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo ngày 29/5. 

Cách đó hai ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố các chuyên gia kỹ thuật của Nga sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện công tác lắp đặt S-400. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cử nhân viên quân sự đến Nga để học khóa đào tạo vận hành hệ thống phòng không này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Việc chuyển giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể hoãn đến sau tháng 6
Việc chuyển giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể hoãn đến sau tháng 6

Truyền thông khu vực ngày 28/5 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết việc chuyển giao hệ thống S-400 của Nga cho Ankara "có thể bị trì hoãn đến sau tháng 6".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN