Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ nhận cả F-35, S-400 và S-500

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố không sớm thì muộn Mỹ cũng phải đối mặt với thực tế rằng giao dịch mua S-400 với Nga của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất và có khả năng Ankara sẽ mang về cả S-500, thậm chí là F-35 của Washington.

Chú thích ảnh
Tiêm kích F-35 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Ngày 18/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh: “Chúng tôi đã hoàn tất hợp đồng S-400. Chắc chắn không có chuyện từ bỏ S-400. Đây là một hệ thống phòng thủ, không phải tấn công”.

Ông Erdogan đồng thời nhấn mạnh hệ thống S-400 đầu tiên chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu từ tháng 7. Kênh RT (Nga) dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara có khả năng sẽ mua thêm cả hệ thống tên lửa phòng không S-500 mà Nga đang hoàn thiện.

Thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa S-400 của Nga đã khiến Mỹ “nóng mắt”. Washington đe dọa đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bằng lệnh trừng phạt và yêu cầu thay S-400 của Nga bằng tên lửa Patriot. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không đồng ý với đề nghị này.

Ngoài ra, Mỹ còn đe dọa ngừng chuyển giao 100 chiếc tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và ngưng hợp tác với Ankara phát triển chiến đấu cơ này. Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã đầu tư 1,25 tỷ USD vào chương trình phát triển và mua sắm máy bay F-35.

Ankara đã phản đối chính sách của Mỹ và Tổng thống Erdogan khẳng định chắc chắn Washington sẽ chuyển F-35 cho Ankara. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Mỹ đang chuyền bóng quanh sân, cho thấy do dự. Nhưng sớm hay muộn thì chúng tôi sẽ nhận F-35”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ vừa ra danh sách đen, Google ngừng chơi ngay với Huawei
Mỹ vừa ra danh sách đen, Google ngừng chơi ngay với Huawei

Google tuyên bố đã ngưng cấp giấy phép và cắt đứt mọi thỏa thuận chia sẻ sản phẩm với “ông lớn” công nghệ Trung Quốc Huawei, trong bối cảnh Washington buộc tội công ty này làm “gián điệp” cho Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN